Xã hội

Hải Phòng sẽ khởi công cây cầu hơn 6.300 tỷ vào năm 2024

18/12/2023, 06:16

Hải Phòng quyết định chi số tiền ngân sách lên đến hơn 6.300 tỷ đồng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng lân cận, giúp huyện Thủy Nguyên trở thành thành phố trực thuộc thành phố.

Kỳ vọng từ dự án cầu hơn 6.300 tỷ 

Thông tin từ UBND TP Hải Phòng, dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng lân cận được HĐND TP Hải Phòng phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh. Theo đó, dự án cầu Nguyễn Trãi sử dụng nguồn ngân sách của TP Hải Phòng với tổng mức đầu tư gần 6.332 tỷ đồng. 

Đây là một trong ba dự án lớn sử dụng vốn ngân sách mà TP Hải Phòng dự kiến khởi công trong năm 2024, cùng với các dự án: Cầu sông Hóa và đoạn tuyến qua Hải Phòng của tuyến đường bộ từ TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình đi cầu Nghìn (hơn 760 tỷ đồng); Tuyến đường từ đường tỉnh 354 huyện Tiên Lãng đến quốc lộ 10 huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng (hơn 1.382 tỷ đồng).

Hải Phòng sẽ khởi công xây dựng cây cầu hơn 6.300 tỷ đồng trong năm 2024 - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án cầu Nguyễn Trãi bắc qua sông Cấm.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án cầu Nguyễn Trãi sẽ được khởi công trong năm 2023. Tuy nhiên, do những khó khăn liên quan đến bố trí vốn ngân sách, mặt bằng phục vụ thi công, phương án thiết kế, TP Hải Phòng quyết định dời thời gian khởi công dự án sang năm 2024.

Cùng với ba cây cầu đã hoàn thành trước đó, gồm: cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Kiền và cầu Bính, cầu Nguyễn Trãi được TP Hải Phòng kỳ vọng sau khi hoàn thành sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện giao thông thuận lợi đối với huyện Thủy Nguyên.

Mặc dù khó khăn, nhưng TP Hải Phòng vẫn quyết định chi số tiền ngân sách lớn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng lân cận nhằm giúp huyện Thủy Nguyên trở thành thành phố trực thuộc TP Hải Phòng vào năm 2025, theo Quyết định 1388/QĐ-TTg của Chính phủ.

Sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án

Để phục vụ dự án cầu Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng dành hơn 1.576 tỷ đồng trong tổng số vốn đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng thực hiện dự án cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Tổng diện tích đất thu hồi phục vụ dự án là gần 5,5ha liên quan 33 tổ chức và 180 hộ dân thuộc 2 phường Máy Tơ và Máy Chai, quận Ngô Quyền.

Trong đó, tại phường Máy Tơ, UBND quận Ngô Quyền thu hồi đất của 21 tổ chức và 131 hộ dân. Ngoài ra, quận Ngô Quyền còn tổ chức di dời đối với 33 hộ dân đang sử dụng nhà chung cư thuộc diện phải thu hồi phục vụ dự án tại số 8 đường Máy Tơ và số 6 đường Nguyễn Trãi trên địa bàn phường Máy Tơ. Đối với phường Máy Chai, quận Ngô Quyền thu hồi đất của 12 tổ chức và 16 cá nhân.

Hải Phòng sẽ khởi công xây dựng cây cầu hơn 6.300 tỷ đồng trong năm 2024 - Ảnh 2.

UBND quận Ngô Quyền đang gấp rút hoàn thiện công tác GPMB thực hiện dự án.

Để bảo đảm tiến độ, sớm bàn giao mặt bằng khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng lân cận nối khu vực nội thành với huyện Thủy Nguyên theo đúng thời gian dự kiến, theo yêu cầu của UBND TP Hải Phòng, UBND quận Ngô Quyền đã thành lập Tổ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) do ông Lê Chưởng, Phó chủ tịch UBND quận làm tổ trưởng.

Với quan điểm GPMB đi trước một bước, qua đó tạo điều kiện cho chủ đầu tư thuận lợi trong triển khai dự án, đến nay, nhờ tập trung cao công tác GPMB, chính quyền quận Ngô Quyền đã cơ bản phê duyệt xong phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp thuộc diện di dời, có đất thu hồi phục vụ dự án. Nhiều hộ đã tự tháo dỡ công trình, vật kiến trúc, thực hiện di dời và bàn giao mặt bằng sạch cho địa phương.

Ông Cáp Trọng Tuấn, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền cho biết, để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong GPMB, UBND quận Ngô Quyền xin chủ trương của UBND TP Hải Phòng đối với một số chính sách hỗ trợ cho người dân có đất thu hồi. Đồng thời, phối hợp các sở, ngành liên quan của thành phố giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

"Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành chủ trương, chính sách thu hồi đất phục vụ dự án, UBND quận Ngô Quyền hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, xin ý kiến chỉ đạo của thành phố để tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật", Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền Cáp Trọng Tuấn thông tin.

Để bảo đảm cảnh quan, mỹ quan của dự án, năm 2022, UBND TP Hải Phòng đã tổ chức cuộc thi kiến trúc cầu Nguyễn Trãi.

Kết quả, hai phương án kiến trúc TH01 "Cánh buồm đất cảng" và HP68 "Nghệ thuật của sóng" được Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc TP Hải Phòng chấm đạt đồng giải nhì (không có giải nhất).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.