Đời sống

Hai tàu cá bốc cháy trong đêm, ngư dân thiệt hại tiền tỷ

14/10/2023, 10:37

Ngọn lửa bùng phát dữ dội trong đêm đã thiêu rụi đôi tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi khi đang neo đậu trên sông Trà Bồng.

Sáng 14/10, lãnh đạo UBND xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi hai tàu cá của ngư dân địa phương.

Hai tàu cá bốc cháy trong đêm, ngư dân thiệt hại tiền tỷ - Ảnh 1.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3h sáng 14/10, tại khu neo đậu tàu thuyền trên sông Trà Bồng, đoạn gần cảng biển Sa Cần (thuộc thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông), xảy ra vụ hỏa hoạn, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát cháy lan sang tàu cá bên cạnh.

Phát hiện đám cháy người dân địa phương hô hoán cùng nhau tìm cách chữa cháy cũng như điện báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 34 cán bộ, chiến sỹ, xuất 3 xe chữa cháy, 2 xe bồn đến hiện trường phối hợp với các lực lượng (Công an huyện Bình Sơn, Công an xã Bình Đông, Đồn Biên phòng Bình Thạnh…) và quần chúng nhân dân ở địa phương tham gia chữa cháy, chống cháy lan, cứu tài sản.

Hai tàu cá bốc cháy trong đêm, ngư dân thiệt hại tiền tỷ - Ảnh 2.

Lực lượng Cảnh sát PCCC dập tắt đám cháy, tiếp cận hiện trường.

Do đám cháy xảy ra vào lúc rạng sáng, thời tiết có mưa, gió mạnh, tàu cách xa bờ hơn 100m, nên công tác chữa cháy, cứu tài sản của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, tuyến đường hẻm dẫn ra bờ sông (nơi xảy ra cháy) nhỏ hẹp, xe chữa cháy không thể tiếp cận, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai khiêng tay 2 máy bơm phao cùng các trang thiết bị phục vụ chữa cháy và đi bộ đoạn đường sâu hơn 500m và trưng dụng ghe, thuyền của người dân địa phương để tiến hành chữa cháy, chống cháy lan.

Đến 5h15 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy đã khẩn trương cứu chữa, không để dầu máy chảy lan ra ngoài, cứu được tài sản trên tàu.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định hai tàu cá bị cháy có số hiệu QNg-972.06TS và QNg-909.97TS. Cả hai tàu cá này do ông Huỳnh Phi Hổ (41 tuổi, thường trú ở xã Bình Đông) làm chủ. 

Ông Hổ cho biết, tàu cá có số hiệu QNg 97206 TS chiều dài 20m, công suất 450CV được mua lại của một công dân ở xã Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) và đưa về neo đậu tại bến vào chiều hôm qua (ngày 13/10). Tàu cá có số hiệu QNg 90997 TS, chiều dài 18,5m, công suất 730CV đã bị cháy và chìm bán nửa phần dưới nước. 

Được biết, 2 tàu cá bị trị giá hơn 3 tỷ đồng, được gia đình ông Hổ vay mượn người thân và ngân hàng để mua sắm. 

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.