Pháp luật

Hai tên trộm mang xe đi phá khóa, gặp ngay "quả đấm thép" 363

13/10/2023, 20:40

Quân và Kiệt đang hớn hở đưa xe trộm được đi thay ổ khóa thì bị trinh sát hình sự trong Tổ công tác 363 phát hiện ập đến truy xét.

Ngày 13/10, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Thủ Đức đã tạm giữ hình sự Trần Đức Hoàng Quân (17 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và Lê Anh Kiệt (16 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Bộ đôi này trong nhiều tháng qua đã gây ra hàng loạt vụ trộm tại các khu nhà trọ sinh viên.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8h ngày 12/10, Quân và Kiệt rủ nhau chạy xe máy, rảo quanh các tuyến đường khu vực TP Thủ Đức để tìm tài sản để trộm cắp.

Khi đến một nhà trọ thuộc phường Linh Trung, phát hiện xe máy BKS 63B7-656.31 để trước căn phòng khóa cửa, hai đối tượng lẻn vào lấy xe.

Do không nổ máy được, cả hai đã đẩy xe trộm được từ TP Thủ Đức về quận 12 cất giấu.

Hai siêu trộm hớn hở đi sửa xe, gặp ngay "quả đấm thép" 363  - Ảnh 1.

Hai đối tượng Trần Đức Hoàng Quân và Lê Anh Kiệt đã gây ra 8 vụ trộm tại TP Thủ Đức đã bị Tổ công tác 363 bắt giữ.

Chiều cùng ngày, Quân điều khiển xe máy đẩy Kiệt ngồi trên xe đã trộm được đi tìm thợ sửa khóa.

Khi đang đi trên đường Tam Bình, phường Tam Phú, TP Thủ Đức, cả hai gặp ngay Tổ công tác 363 công an TP.HCM. 

Biểu hiện nghi vấn của hai đối tượng nhanh chóng bị các trinh sát hình sự đặc nhiệm phát hiện và ập đến truy xét.

Lúc này, cả hai không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe máy nên bị áp giải về công an phường Tam Phú lấy lời khai.

Khám xét trong cốp xe bị hỏng khóa, công an phát hiện một ví da màu đen, bên trong có căn cước công dân, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe và thẻ sinh viên trường Đại học Nông Lâm mang tên T.T.L (21 tuổi, quê Tiền Giang).

Qua xác minh, đây là xe máy mà sinh viên L bị mất vào sáng cùng ngày và đã trình báo công an phường Linh Trung.

Quân và Kiệt thừa nhận hành vi, đồng thời khai báo thêm 7 vụ trộm khác đã thực hiện trên nhiều phường thuộc TP Thủ Đức. 

Tổ công tác 363 tại TP.HCM thành lập cuối năm 2018 gồm lực lượng cảnh sát hình sự, CSGT và cảnh sát cơ động với 2 phân cấp hoạt động từ thành phố đến các quận huyện. 

Lực lượng này được người dân thành phố đặt tên "quả đấm thép" vì bao gồm các cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ trong lực lượng công an, đã bắt giữ hàng trăm tội phạm nguy hiểm. 

Giai đoạn tổ công tác 363 ra đời gắn liền với quá trình tham mưu của Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang hiện đang là Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.