Hai tuyến đường hết cảnh ùn tắc khi thông xe cầu vượt chữ C

30/06/2023, 10:49

Giờ cao điểm sáng nay (30/6), hai tuyến đường Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch (Đống Đa) đều không xuất hiện cảnh ùn tắc khi có thêm cầu vượt.

img

Ngã tư Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch - Tôn Thất Tùng - Đông Tác, một trong những nút giao trung tâm của quận Đống Đa, nơi tập trung nhiều trường học, trung tâm thương mại, tòa nhà dịch vụ... có mật độ đông đúc và sầm uất thường xuyên xuất hiện ùn tắc giờ cao điểm nhưng trong sáng nay (30/6) bất ngờ thông thoáng khi tại đây có thêm cầu vượt từ trên cao

img

Theo người dân sinh sống hai bên tuyến đường Phạm Ngọc Thạch chia sẻ: Trước đây từ đường Chùa Bộc đi Phạm Ngọc Thạch giao thông thường đông đúc, ken đặc phương tiện do lòng đường nhỏ, lưu lượng phương tiện lớn. Điểm ùn tắc nhất là đoạn Phạm Ngọc Thạch hướng về Lương Định Của, các phương tiện nhiều thời điểm phải di chuyển với tốc độ bằng người đi bộ. Điểm quay đầu hướng từ Phạm Ngọc Thạch về Chùa Bộc giao thông cũng tương tự. Song, từ sáng nay lưu thông qua các tuyến đường trên người dân thuận tiện hơn khi được lưu thông lên cầu vượt

img

Trong ảnh những chiếc ô tô băng băng qua cầu vượt chữ C đầu tiên của TP

img

Do trong phạm vi đường Chùa Bộc đơn vị nhà thầu đồng thời thực hiện xén khoảng 400m vỉa hè để mở rộng mặt đường, mở rộng nút giao và thảm tăng cường trên mặt đường cũ, xây dựng kết cấu áo đường mới cho phần mở rộng. Do đó, bề rộng mặt đường ở ngã tư này cũng thêm phần thênh thang

img

Lúc 8h sáng giao thông ở tuyến đường Chùa Bộc hướng đi Đông Tác - Phạm Ngọc Thạch - Tôn Thất Tùng nhìn từ trên cao, mang diện mạo mới

img

Thời điểm lúc 8h20 giao thông qua đường Phạm Ngọc Thạch liên tục tăng lên nhưng không xuất hiện cảnh ùn tắc, dòng người thong thả di chuyển

img

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho biết đã lên phương án tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông qua cầu vượt chữ C, triển khai ngay sau khi thông xe cầu vượt. Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi theo hai chiều trên cầu vượt theo hướng Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch và ngược lại. Xe thô sơ và người đi bộ; xe ôtô tải, xe khách, xe buýt; các loại xe máy kéo, xe máy thi công chuyên dùng, các loại phương tiện có chiều cao quá 3,5m không được qua cầu vượt

img

Khu vực nút giao Lương Định Của - Phạm Ngọc Thạch, cấm các phương tiện quay đầu trên đường Phạm Ngọc Thạch (theo hướng từ cầu vượt đến nút giao Lương Định Của); Cấm các phương tiện ôtô trên đường Phạm Ngọc Thạch (hướng từ Đào Duy Anh đi Chùa Bộc) rẽ trái vào phố Lương Định Của.Các phương tiện ôtô từ Phạm Ngọc Thạch rẽ trái vào Lương Định Của đi theo các hướng: Phạm Ngọc Thạch - Đào Duy Anh - Hoàng Tích Trí - Lương Định Của hoặc Phạm Ngọc Thạch - Đông Tác - Lương Định Của hoặc quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Phạm Ngọc Thạch (gầm cầu vượt) đi Lương Định Của

img

Anh Vũ Xuân Việt (Đống Đa, Hà Nội), người dân thường xuyên lưu thông qua tuyến đường phấn khởi vì hạ tầng qua tuyến đường đi làm hàng ngày có diện mạo đẹp, hiện đại hơn nhiều. Anh chia sẻ những ngày trước đó kể cả khi dự án thi công, để từ Phạm Ngọc Thạch tới đường Nguyễn Chí Thanh phải mất tới 35 phút di chuyển. Có thêm cầu vượt mới, việc lưu thông của anh và hàng nghìn người khác được thông thoát, giảm hẳn thời gian lưu thông, từ 35 phút, nay chỉ còn 25 phút di chuyển lưu thông giờ cao điểm

img

Bên dưới cầu vượt, dòng phương tiện di chuyển thuận tiện sang đường Chùa Bộc

img

Ông Dương Đức Tuấn - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh: "Sau 18 tháng thi công, vượt qua khó khăn của dịch Covid-19, bão giá vật liệu, công trình trọng điểm của Hà Nội chính thức được thông xe. Cầu vượt chữ C sẽ giúp giảm tải, nâng cao năng lực thông hành cho các phương tiện trong khu vực lân cận, là giải pháp hiệu quả góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách về giao thông đô thị và hình thành hạ tầng giao thông khung của thành phố"

img

Cầu vượt chữ C hướng Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch có tổng mức đầu tư 170 tỷ đồng, được khởi công vào tháng 10/2021, dự kiến hoàn thành tháng 6/2022. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải lùi mốc khánh thành đến năm 2023 vì biến động giá vật liệu xây dựng và khó khăn khi di chuyển công trình ngầm và nổi phía đường Phạm Ngọc Thạch

img

Đây là công trình cầu vượt thép có dạng chữ Y được đầu tư nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại ngã tư Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch - Tôn Thất Tùng - Đông Tác. Giai đoạn trước mắt khi chưa giải phóng mặt bằng để mở rộng đường Tôn Thất Tùng, Hà Nội quyết định đầu tư trước cầu vượt thép có dạng chữ C. Giai đoạn tiếp theo, khi tuyến đường Tôn Thất Tùng được mở rộng theo quy hoạch, sẽ hoàn thiện bổ sung thêm nhánh cầu trên đường Tôn Thất Tùng khớp nối với nhánh trên đường Phạm Ngọc Thạch tạo thành cầu vượt chữ Y hoàn chỉnh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.