Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sẽ "trả giá đắt" nếu phóng tên lửa

03/02/2016, 14:05

Ngày 3/2, Hàn Quốc và Mỹ yêu cầu Triều Tiên từ bỏ kế hoạch phóng vệ tinh mang tên lửa.

Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sẽ phải tra
Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sẽ phải trả giá đắt

Hàn Quốc kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ kế hoạch phóng vệ tinh mang tên lửa. “Đây là thách thức đối với cộng đồng quốc tế” – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yong cho biết.

“Triều Tiên nên dừng ngay kế hoạch này bởi bất cứ hành động phóng tên lửa sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo đều vii phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc” – ông Cho nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc còn khẳng định, Bình Nhưỡng sẽ phải "trả giá đắt" nếu tiếp tục thực hiện kế hoạch này.  

Trước đó, Triều Tiên đã thông báo lên Liên Hợp quốc về ý định phóng vệ tinh vào khoảng 8-25/2 tới đây. Tuy Triều Tiên khẳng định đây chỉ là vụ phóng tên lửa bình thường nhưng phía Mỹ cho rằng, Triều Tiên đang chuẩn bị phóng tên lửa tầm xa. Mỹ cho biết, dựa trên hình ảnh vệ tinh, có thể thấy, Triều Tiên đang chuẩn bị phóng tên lửa vào cuối tháng này từ khu thử nghiệm tên lửa Tongchang-ri.

Dù Hiệp hội Viễn thông Quốc tế, một cơ quan độc lập của Liên Hợp quốc đã thông báo rằng Triều Tiên có kế hoạch phóng một vệ tinh vào quỹ đạo không địa tĩnh, với thời gian hoạt động khoảng 4 năm. Nhưng, giới chức Mỹ vẫn bảo lưu quan điểm: đây là vụ thử tên lửa tầm xa dựa trên những nghi ngờ tương tự vụ thử tên lửa năm 2012. Triều Tiên cũng tuyên bố thử vệ tinh liên lạc nhưng thực chất lại là tên lửa tầm xa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.