Xã hội

Hàng nghìn cây xanh được trồng dọc các tuyến quốc lộ sau Tết

16/02/2024, 16:41

Hàng nghìn cây xanh được trồng trên các tuyến quốc lộ dọc các tỉnh trên cả nước theo phong trào Tết trồng cây làm theo lời Bác, nâng cao an toàn giao thông xuân Giáp Thìn 2024.

Trồng 1.500 cây xanh dọc QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang

Sáng 16/2 (mùng 7 Tết), Khu Quản lý Đường bộ I (QLĐB), Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây làm theo lời Bác, nâng cao an toàn giao thông xuân Giáp Thìn năm 2024" tại Km131+00 trái tuyến QL1A, thuộc địa phận phường Quang Châu, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Hàng nghìn cây xanh được trồng dọc các tuyến quốc lộ sau Tết- Ảnh 1.

Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Đào Văn Tiến cùng các đại biểu trồng cây tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, ông Trần Hưng Hà, Phó bí thư Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ và chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, hàng năm, cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, cán bộ và công nhân ngành GTVT lại cùng nhân dân cả nước hăng hái ra quân trồng cây, gây rừng, phủ xanh và tạo cảnh quan tươi đẹp hơn cho mỗi con đường.

Trong những năm qua, phong trào thi đua trồng cây xanh trên các tuyến quốc lộ không ngừng được phát huy, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải tạo tăng độ bền vững mái taluy đường, chống xói lở dọc triền đồi, triền núi, dẫn hướng nâng cao an toàn giao thông…

Được biết, qua nghiên cứu và phân tích hiện trường một số vụ tai nạn giao thông khi phương tiện đâm qua hộ lan, lao xuống taluy âm nếu có hàng cây cao và khoảng cách hợp lý có thể tạo thành hệ thống hộ lan tự nhiên giúp phương tiện không rơi xuống vực sâu, giảm thiểu thiệt hại về người và phương tiện.

Xuất phát từ thực tế đó, hằng năm mỗi dịp đầu xuân, cán bộ ngành GTVT đều ra quân trồng cây đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ.

Sau lễ phát động, Khu Quản lý Đường bộ I phối hợp với các đơn vị ra quân trồng khoảng 1.500 cây xanh các loại dọc QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang.

Hơn 1.200 cây xanh được trồng dọc các tuyến quốc lộ qua Bắc Trung Bộ

Lễ phát động “Phong trào Tết trồng cây làm theo lời Bác" cũng được tổ chức tại đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Khu Quản lý Đường bộ II, cùng với Ban Quản lý dự án 4 (Cục Đường bộ Việt Nam) vào sáng nay.

Hàng nghìn cây xanh được trồng dọc các tuyến quốc lộ sau Tết- Ảnh 2.
Hàng nghìn cây xanh được trồng dọc các tuyến quốc lộ sau Tết- Ảnh 3.
Hàng nghìn cây xanh được trồng dọc các tuyến quốc lộ sau Tết- Ảnh 4.

Các đại biểu trồng thêm cây xanh trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

Tại lễ phát động, ông Trần Quang Thanh, Giám đốc Khu QLĐB II cho biết, trong những năm qua, cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, Khu QLĐB II và Ban QLDA 4 lại tích cực tổ chức phong trào “Tết trồng cây làm theo lời Bác, nâng cao an toàn giao thông”.

Đây là hoạt động thường niên, thể hiện tinh thần, nét đẹp văn hóa ngành giao thông đường bộ, góp phần gìn giữ, bảo vệ môi trường và là nhiệm vụ mở đầu của năm mới, tạo không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi, rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị.

“Việc trồng cây có vai trò hết sức quan trọng trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống nhân dân…”, ông Thanh cho biết.

Hàng nghìn cây xanh được trồng dọc các tuyến quốc lộ sau Tết- Ảnh 5.
Hàng nghìn cây xanh được trồng dọc các tuyến quốc lộ sau Tết- Ảnh 6.
Hàng nghìn cây xanh được trồng dọc các tuyến quốc lộ sau Tết- Ảnh 7.

Khu Quản lý Đường bộ II, cùng với Ban Quản lý dự án 4 (Cục Đường bộ Việt Nam) đã trồng thêm 1.265 cây xanh dọc trên các tuyến quốc lộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết: Tết trồng cây theo lời kêu gọi của Bác thể hiện tinh thần học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đối với ngành đường bộ, việc trồng cây xanh trên tuyến đường sẽ tạo thành một hệ thống hộ lan tự nhiên, giúp ngăn cản phương tiện không rơi xuống vực sâu, sông suối, ao hồ, giảm thiểu thiệt hại về người và phương tiện khi xảy ra tai nạn.

Ngoài bảo vệ môi trường sống, cây xanh còn góp phần tích cực vào việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; giúp ngăn chặn xói lở taluy, đứt đường khi xảy ra mưa lũ, nước sông, suối dâng cao; làm giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra; có tác dụng chống gió, chống cát bay trên các tuyến đường ven biển, ven sông; hàng cây tạo cảnh quan môi trường, giúp phương tiện định hướng tuyến, tạo tâm lý yên tâm, an toàn khi lái xe, đảm bảo an toàn giao thông.

Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu Khu QLĐB II và Ban QLDA 4, sau khi trồng phải thường xuyên chăm sóc để tất cả các cây xanh đều sống, tươi tốt nhằm phát huy hiệu quả như mong muốn.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã cùng với cán bộ, công nhân, người lao động ngành GTVT đồng loạt trồng 1.265 cây xanh dọc các tuyến quốc lộ do đơn vị quản lý ở 6 tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa thiên Huế.

Trồng 200 cây keo dọc tuyến QL14G, ngăn đường với vực sâu

Cũng trong sáng 16/2, Cục Đường bộ VN, Khu QLĐB III phối hợp Sở GTVT TP Đà Nẵng, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cùng các đơn vị chức năng tổ chức trồng cây đảm bảo an toàn giao thông trên QL14G.

Hàng nghìn cây xanh được trồng dọc các tuyến quốc lộ sau Tết- Ảnh 8.

Lãnh đạo Cục Đường bộ VN, Khu QLĐB III cùng đại diện các đơn vị tiến hành nghi thức trồng cây làm theo lời Bác.

Theo ghi nhận, vị trí được trồng cây là một bãi đất trống, bên dưới là một vực sâu khoảng 30m. Các đơn vị tổ chức trồng 5 hàng cây dọc tuyến với tổng số 200 cây keo.

Hàng nghìn cây xanh được trồng dọc các tuyến quốc lộ sau Tết- Ảnh 9.

Việc trồng các cây xanh phù hợp theo hàng sẽ tạo thành một hộ lan tự nhiên, hạn chế thiệt hại khi xảy ra TNGT

Theo Khu QLĐB III, việc trồng cây tạo thành hàng sẽ tạo thành một hệ thống hộ lan tự nhiên, giúp ngăn cản phương tiện và người không rơi xuống vực, ao hồ khi xảy ra TNGT, làm giảm thiểu thiệt hại do tai nạn. Đồng thời, tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, ngăn chặn xói lở taluy.

Phát biểu tại lễ trồng cây, ông Nguyễn Xuân Ảnh, Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, những năm qua, nhà nước đầu tư xây dựng, nâng cấp nhiều tuyến cao tốc, quốc lộ. Bên cạnh đó, công tác quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng công tác đảm bảo ATGT cũng rất được chú trọng.

"Khi lựa chọn, trồng những loại cây tốt, phù hợp, sẽ góp phần chống xói lở, hạn chế các vụ TNGT nghiêm trọng", ông Anh nói.

Hàng nghìn cây xanh được trồng dọc các tuyến quốc lộ sau Tết- Ảnh 10.

Đoàn thanh niên là lực lượng xung kích, bảo vệ, chăm sóc những cây xanh vừa trồng.

Ông Nguyễn Xuân Ảnh cũng đề nghị Khu QLĐB III tiếp tục phát động phong trào trồng cây trên các tuyến do đơn vị quản lý. Đoàn thanh niên là lực lượng xung kích duy trì, bảo vệ những cây xanh đã trồng được.

850 cây xanh dọc 9 tuyến quốc lộ ở các tỉnh miền Nam

Cùng ngày (16/2), tại thành phố Cần Thơ, Khu Quản lý Đường bộ IV cũng tổ chức lễ ra quân phát động Tết trồng cây.

Hàng nghìn cây xanh được trồng dọc các tuyến quốc lộ sau Tết- Ảnh 11.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam (thứ hai từ trái sang) và các khách mời tham gia trồng cây. Buổi lễ còn có sự hiện diện của lãnh đạo Sở GTVT, chính quyền địa phương.

Tại buổi lễ, đại diện Khu Quản lý Đường bộ IV cho biết, trên địa bàn của khu quản lý có 6 văn phòng sẽ đồng loạt ra quân. .

Năm nay, tại Cần Thơ, cây xanh sẽ được trồng dọc theo đường dẫn lên cầu Cần Thơ, thuộc địa bàn phường Hưng Phú, quận Cái Răng.

"Năm trước khu tổ chức lễ ra quân ở tỉnh Lâm Đồng với tổng số cây trồng được ở các nơi là 1.150 cây, tỷ lệ sống hiện đạt hơn 95%.

Năm nay, đơn vị chuẩn bị 850 cây để trồng dọc theo 9 tuyến quốc lộ", đại diện Khu Quản lý Đường bộ IV cho biết.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết thêm, Tết trồng cây là phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp truyền thống của dân tộc ta.

Đối với đường bộ, việc trồng cây xanh càng có ý nghĩa hơn khi góp phần giảm thiểu tai nạn, chống sạt lở ở các taluy…", ông Thắng nói và lưu ý Khu Quản lý Đường bộ IV và các đơn vị quản lý, duy tu đảm bảo mỗi cây trồng xuống phải phát triển được.

Hàng nghìn cây xanh được trồng dọc các tuyến quốc lộ sau Tết- Ảnh 12.

Việc trồng cây xanh dọc theo quốc lộ 1 ở đoạn đường dẫn lên cầu Cần Thơ sẽ tạo cảnh quan, cải thiện môi trường trong tương lai.

Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cũng cho rằng, các địa phương phía Nam có đặc thù hai mùa khô và mưa. Do đó, các đơn vị có chức năng phải thường xuyên quan tâm, chăm sóc để cây sinh trưởng và phát triển tốt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.