Xã hội

Hàng trăm tiểu thương vây trụ sở huyện phản đối đấu giá lô quầy

08/11/2017, 14:21

Quảng Trị: gần 200 tiểu thương tập trung phản đối đấu giá lại lô quầy chợ huyện.

tiểu-thương-phản-đối-đấu-giá-lại-chợ1

Ông Trần Hữu Hùng, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh giải đáp thắc mắc, kiến nghị của các tiểu thương

Bà Nguyễn Thị Loan, chủ hàng kinh doanh bánh kẹo cho biết, hầu hết các tiểu thương ở chợ muốn thuê lại lô quầy và không đồng tình với đấu giá vì sợ xáo trộn, mất khách hàng, ảnh hưởng đến kinh doanh và thu nhập. “Nếu đấu giá lại, người ngoài vào bỏ giá cao sẽ khiến một số tiểu thương yếu tài chính đứng trước nguy cơ mất lô quầy” - bà Loan nói.

Tiểu thương Nguyễn Thị Thủy cho hay, bà đã thuê lô này 15 năm nay, nhiều bạn hàng quen vị trí nên đấu giá lại, thay đổi địa điểm sẽ gặp nhiều trở ngại. “Chúng tôi không muốn đấu giá lại lô quầy và mong muốn chính quyền đồng ý cho bà con thuê lại như mười mấy năm qua”, bà Thủy quả quyết.

Bên cạnh đó, một số tiểu thương bày tỏ không muốn cho người ngoài vào đấu giá. Số tiểu thương khác ở các dãy hàng sau lại muốn đấu giá lại để có vị trí đẹp hơn, phù hợp với việc kinh doanh.

tiểu-thương-phản-đối-đấu-giá-lại-chợ

Hàng trăm tiểu thương kéo lên trụ sở huyện Vĩnh Linh phản đối đấu giá lại lô quầy

 Trước bức xúc của bà con, ông Nguyễn Hữu Hùng, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh đã bỏ ngang cuộc họp để đối thoại và lắng nghe ý kiến của người dân. Ông Hùng cho biết, tại chợ Hồ Xá có khoảng 300 lô quầy được ký hợp đồng thuê trong 15 năm qua và vừa hết hạn trong tháng 10. Phương án đấu giá lại là theo đúng luật, đã qua tham khảo và có thông báo trên các phương tiện thông tin địa phương. Việc đấu giá còn đi kèm với sắp xếp lại lô quầy cho hợp lý, đảm bảo an ninh.

Ông Hùng thông tin thêm, huyện dự kiến tổ chức đấu giá chợ vào ngày 25/11 nên khi nghe thông tin, các tiểu thương đã có những phản ứng khá quyết liệt. Nguyện vọng của bà con là muốn thuê lại lô quầy tại chỗ, hoặc nếu đấu giá thì không cho người ngoài vào đấu. Tuy nhiên, ông Hùng lý giải rằng nếu đấu giá mà giới hạn đối tượng được tham gia thì sai luật.

“Trước kiến nghị của bà con, huyện ghi nhận và sẽ họp bàn lại để đưa ra phương án hợp tình, hợp lý”, ông Hùng nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.