Thị trường

Hàng Việt "xịn" rất cần ghi rõ nguồn gốc xuất xứ

28/05/2014, 18:07

Ngày 27/5, Bộ Công thương phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ và Ban thư ký Khối Thương mại tự do châu Âu (EFTA) tổ chức hội thảo về "Chỉ dẫn địa lý".

Ngày 27/5, Bộ Công thương phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ và Ban thư ký Khối Thương mại tự do châu Âu (EFTA) tổ chức hội thảo về “Chỉ dẫn địa lý”.

img


Tại hội thảo, hơn 50 đại biểu là các nhà quản lý, chuyên gia trong và ngoài nước, hiệp hội sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý (tên gọi xuất xứ hàng hóa) trên cả nước như: Sản phẩm vải thiều Lục Ngạn, chè Mộc Châu, nón Huế, cà phê Buôn Ma Thuột… đã thảo luận về việc thúc đẩy đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý (GI) đối với các sản phẩm của Việt Nam.

Đến nay, GI vẫn là vấn đề tương đối mới đối với Việt Nam, nhưng trong thực tế, Việt Nam đã thực hiện GI đối với một số sản phẩm nông sản tiêu biểu, có uy tín, như năm 2012, Việt Nam đã đăng ký thành công bảo hộ nước mắm Phú Quốc tại EU.

H.Q

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.