Thế giới

Hậu đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ, 13.000 người có thể bị hành quyết

25/07/2016, 11:45
image

Tổng thống Erdogan đã ám chỉ 13.000 người bị bắt giữ sau đảo chính có thể bị hành quyết.

1043282460

Viễn cảnh về một vụ hành quyết tập thể đang tồn tại khi giới chức Thổ Nhĩ Kỳ muốn diệt trừ tận gốc những "kẻ phản loạn".

Sputnik ngày 24/7 đưa tin giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn 13.000 người được tin là có liên quan đến cuộc đảo chính bất thành hôm 15/7 vừa qua.

Ngoài ra, hơn 60.000 nhà giáo, thẩm phán và cảnh sát cũng bị đình chỉ công tác. Điều đáng lo ngại hơn cả là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan mới đây có phát biểu ám chỉ về một viễn cảnh kinh hoàng, theo đó 13.000 người bị bắt giữ có thể bị hành quyết.

""Tại sao tôi nên giữ lại họ và tiếp tục cho họ ăn ở trong tù vào những năm tới", Tổng thống Erdogan cho biết. "Sau quá nhiều vụ khủng bố, mọi người hiện đang có ý tưởng rằng những kẻ khủng bố nên bị giết chết. Đó là nơi chúng nên ở. Mọi người không thấy bất kỳ hệ lụy nào khác cho việc này”, ông Erdogan nói thêm.

Sau cuộc đảo chính, chính phủ của Tổng thống Erdogan đã ngay lập tức rút khỏi sự giám sát của Tòa án Nhân quyền Châu Âu. Động thái này của Ankara càng làm gia tăng khả năng về viễn cảnh sẽ có những cuộc hành quyết tập thể.

Thổ Nhĩ Kỳ đang ở trong tình trạng hỗn loạn sau cuộc đảo chính bất thành hôm 15/7 nhằm lật đổ chính quyền của ông Erdogan khiến ít nhất 246 người thiệt mạng và hơn 2.000 người khác bị thương.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.