Điện ảnh

Hậu giải Oscar 2024: Nhàm chán, thiếu bất ngờ và màn khỏa thân drama thật tệ

11/03/2024, 16:51

Tờ báo USA Today của Mỹ giật tít: "Giải Oscar năm 2024 còn tệ hơn cả tệ. Tất cả thật nhàm chán". Tờ báo Express của Anh thì đánh giá: "Lễ trao giải Oscar năm nay tràn ngập drama".

Nhưng giải Oscar với vị thế của nó, vẫn luôn là sự kiện điện ảnh quan trọng và danh giá bậc nhất thế giới.

Sôi động tràn ngập drama

Lễ trao giải Oscar bắt đầu muộn 5 phút so với dự kiến và kéo dài quá lâu, khiến cho nhiều công chúng xem truyền hình trực tiếp cảm thấy buồn ngủ. Nhiều bài phát biểu bị đánh giá là buồn tẻ và quá chung chung.

John Cena gây sốc trong lễ trao giải Oscar 2024 với màn xuất hiện khỏa thân (Ảnh: Variety).

John Cena gây sốc trong Lễ trao giải Oscar 2024 với màn xuất hiện khỏa thân (Ảnh: Variety).

Tất nhiên buổi lễ cũng có những giây phút sôi động như diễn viên Ryan Gosling hát "I'm Just Ken" trong bộ lễ phục màu hồng lấp lánh rực rỡ. Anh chính là người đóng vai Ken trong bộ phim "Barbie".

Màn trình diễn đã làm rung chuyển cả khán phòng và nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt. Còn người hâm mộ đã tạo ra một cơn bão lời khen trên mạng xã hội X (Twitter trước kia). Có người cho rằng đây là một khoảnh khắc lịch sử của giải Oscar, có người thậm chí còn viết: "Ryan Gosling không chỉ là Ken. Gia đình tôi cười suốt màn trình diễn của anh ấy".

Người dẫn chương trình Jimmy Kimmel tuy bị chê là nhiều lúc tẻ nhạt, song ông cũng đã cố gắng khuấy động không khí bằng những câu bông đùa hài hước, dù không thường xuyên.

Jimmy Kimmel cũng bị chê là vô duyên khi chế nhạo cách phát âm tên của diễn viên Cilian Murphy, hay gây sốc với những câu đùa về chuyện Robert Downey Jr từng sử dụng ma túy và lôi cả bộ phận sinh dục của nam diễn viên này ra chế giễu.

Hậu giải Oscar 2024: Nhàm chán, thiếu bất ngờ và màn khỏa thân drama thật tệ- Ảnh 2.

Ryan Gosling trình diễn bài hát "I’m Just Ken" tại lễ trao giải.

Emma Stone đã giành được giải Oscar thứ hai cho vai diễn nữ chính trong phim "Poor Things", nhưng khoảnh khắc nhận giải của cô bị trì hoãn chốc lát do sự cố về trang phục trên đường lên sân khấu. "Váy của tôi bị hỏng rồi!" cô nói khi đến gần micro để phát biểu nhận giải.

Sau đó, Emma Stone nói đùa rằng màn trình diễn bài hát "I'm Just Ken" của đồng nghiệp Ryan Gosling là thủ phạm. "Tôi nghĩ chuyện hỏng váy đã xảy ra vì I'm Just Ken!" cô nói.

Nữ diễn viên Liza Koshy thì gặp sự cố té ngã trên thảm đỏ Lễ trao giải Oscar 2024. Diện chiếc váy lệch vai màu đỏ nổi bật kết hợp với đôi giày cao gót đế cao, Liza Koshy không may bị mất thăng bằng và té ngã. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cười lớn trong khi các trợ lý nhanh chóng đến trợ giúp.

Nam diễn viên John Cena đã gây choáng váng cho toàn thể khán giả trên thế giới khi xuất hiện khỏa thân để công bố giải Oscar cho thiết kế trang phục đẹp nhất. Anh đã cầm chiếc phong bì để che chắn bộ phận nhạy cảm khi lên sân khấu và nói đùa rằng trang phục là "rất, rất quan trọng" trong công việc trao giải. Đây được đánh giá là hành vi drama nhất trong Lễ trao giải Osar lần này.

Âm hưởng chính trị được nối tiếp như một truyền thống

Một truyền thống của Oscar là những bộ phim có chủ đề về chính trị, lịch sử, các vấn đề xã hội luôn được quan tâm, ưu ái và trong lời đáp từ cảm ơn của những người thắng giải cũng có không ít cá nhân tranh thủ để phát biểu quan điểm của mình nhằm kêu gọi cho điều gì đó trên thế giới. Năm nay cũng không là ngoại lệ.

Hậu giải Oscar 2024: Nhàm chán, thiếu bất ngờ và màn khỏa thân drama thật tệ- Ảnh 3.

Người dẫn chương trình Jimmy Kimmel đang bông đùa.

"The Zone of Interest", bộ phim về nạn diệt chủng Holocaust của phát xít Đức, bằng tiếng Đức do Jonathan Glazer đạo diễn và Christian Friedel và Sandra Hüller đóng vai chính, đã giành được giải Oscar đầu tiên cho nước Anh cho phim nước ngoài hay nhất tại lễ trao giải Oscar 2024.

Trong bài phát biểu dành cho người đoạt giải, Jonathan Glazer, một người gốc Do Thái đã liên kết chủ đề của bộ phim với cuộc xung đột đang diễn ra ở dải Gaza và kêu gọi hòa bình.

Mstyslav Chernov, đạo diễn của bộ phim đoạt giải phim tài liệu hay nhất, "20 Days in Mariupol" nói về chiến tranh Nga – Ukraine đã kết thúc bài phát biểu của mình bằng một lời nhắc nhở về những gì mà phim ảnh có thể làm được để đưa hiện thực của cuộc chiến tranh đến với công chúng. Ông nói: "Điện ảnh tạo nên ký ức và ký ức hình thành nên lịch sử".

Không có gì là bất ngờ "Oppenheimer" thắng lớn

Hậu giải Oscar 2024: Nhàm chán, thiếu bất ngờ và màn khỏa thân drama thật tệ- Ảnh 4.

Cillian Murphy được dự đoán sẽ giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn J. Robert Oppenheimer.

Đúng như dự đoán của giới phê bình điện ảnh và công chúng, những bộ phim và diễn viên được kỳ vọng trao giải đều đã làm nên chuyện. Theo tỷ lệ cá cược trước Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 thì bộ phim "Oppenheimer" của Christopher Nolan được dự đoán sẽ thắng lớn, trong khi Cillian Murphy được dự đoán sẽ giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn J. Robert Oppenheimer.

Cũng theo tỷ lệ cá cược thì Lily Gladstone dẫn đầu hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Bám sát cô là Emma Stone. Da'Vine Joy Randolph của phim "The Holdovers" là người dẫn đầu cuộc đua giành giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Robert Downey Jr có tỷ lệ cược cao nhất giành chiến thắng cho vai Lewis Strauss trong phim "Oppenheimer". Kết quả đúng như dự đoán, chỉ khác biệt một chút là Emma Stone giành giải nữ diễn viên chính.

Hậu giải Oscar 2024: Nhàm chán, thiếu bất ngờ và màn khỏa thân drama thật tệ- Ảnh 5.

Vẻ mặt của Emma Stone khi nắm tượng vàng.

Những gì còn đọng lại sau Lễ trao giải Oscar lần thứ 96

Một năm sau khi Hollywood lao đao với hai cuộc đình công và những suy thoái kinh tế cũng như sức ảnh hưởng của công nghệ mới AI buộc toàn bộ ngành giải trí phải đối mặt một tương lai đầy khó khăn, thì Lễ trao giải Oscar được kỳ vọng là một chất xúc tác để khán giả chú ý đến điện ảnh và Hollywood giữ vững vị trí kinh đô của điện ảnh thế giới.

Đạo diễn Christopher cầm trong tay 2 tượng dành cho giải đạo diễn xuất sắc nhất và phim xuất sắc nhất

Đạo diễn Christopher cầm trong tay 2 tượng dành cho giải Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim xuất sắc nhất.

Nhưng như tờ USA Today nhận xét "90% thời lượng phát sóng có thể diễn ra tại bất kỳ Lễ trao giải Oscar nào trong bất kỳ năm nào. Những câu chuyện cười nhẹ nhàng, những người chiến thắng được mong đợi, những bài phát biểu buồn tẻ, chúng quá chung chung đến mức gây buồn ngủ.

Chương trình kéo dài quá lâu, ngay cả khi bắt đầu sớm hơn một giờ so với thường lệ. Tuy vậy đối với một số nhà sản xuất và người dẫn chương trình, một giải Oscar nhàm chán còn hơn là một giải Oscar tồi tệ. Nhưng số lượng người xem cho các chương trình trao giải giảm dần.

Rốt cuộc đây là Hollywood. Họ lẽ ra phải biết cách trình diễn và thu hút khán giả hơn. Nếu không thì tại sao chúng ta lại mất công xem họ?".

Nhưng bên cạnh sự hào nhoáng như thường lệ của buổi Lễ trao giải Oscar, vẫn có những khoảnh khắc xúc động và nhân văn. Paul Giamatti khóc khi hộ tống bạn diễn Da'Vine Joy Randolph trong phim "The Holdovers" lên sân khấu để trao giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho cô.

Da'Vine Joy Randolph khóc khi cô được vinh danh trong hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Da'Vine Joy Randolph khóc khi cô được vinh danh trong hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Robert Downey, Jr. cảm ơn luật sư đã giúp anh ra khỏi tù trong thời điểm cuộc đời anh đang ở dưới đáy vực thẳm. Đội ngũ hiệu ứng hình ảnh gồm bốn người Nhật Bản của bộ phim "Godzilla Minus One" lên sân khấu với bốn đôi giày theo chủ đề Godzilla.

Đó là đôi giày đen có hình bàn tay Godzilla với làn da có vảy và móng vuốt tay sắc nhọn. Jonathan Glazer, đạo diễn bộ phim rùng rợn về nạn diệt chủng Holocaust "The Zone of Interest", lên án bạo lực ở dải Gaza.

Và bất chấp tương lai của ngành công nghiệp điện ảnh sẽ ra sao, thì Hollywood vẫn luôn hào nhoáng bởi vì những người làm phim đều hiểu rằng công chúng dù có thể không xem Lễ trao giải Oscar, nhưng chắc chắn công chúng không thể ngừng xem phim và họ vẫn cần phải tạo ra những tác phẩm hay.

Bữa tiệc hậu Oscar năm nay và túi quà dành những người được đề cử Oscar trị giá hơn 178 nghìn USD là một minh chứng cho sự hào nhoáng và vị thế của những ngôi sao. Đó là những món quà xa hoa được tặng từ các thương hiệu nổi tiếng.

Robert Downey Jr. - chủ nhân của giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, hôn tượng Oscar

Robert Downey Jr. - chủ nhân của giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, hôn tượng Oscar.

Túi quà năm nay bao gồm những trải nghiệm du lịch sang trọng, cơ hội cải tạo nhà cửa, sản phẩm làm đẹp, dụng cụ chăm sóc sức khỏe và thể chất, mẫu thực phẩm và đồ uống… Món quà đắt tiền nhất là kỳ nghỉ tại Chalet Zermatt Peak, một ngôi nhà gỗ sang trọng ở khu du lịch Zermatt, Thụy Sĩ, một địa điểm trượt tuyết nổi tiếng ở châu Âu, trị giá 50.000 USD, bao gồm các bữa ăn hàng ngày, dịch vụ mát xa cùng các đặc quyền khác.

Việc giành được giải Oscar, dù là về diễn xuất, đạo diễn, thiết kế trang phục hay nhạc phim… đều thực sự nâng cao danh tiếng của người thắng giải trên toàn thế giới, cho dù những người đoạt giải Oscar không nhận được bất kỳ khoản tiền nào khi họ giành được giải thưởng. Nhưng họ sẽ có những phần thưởng khác trong thực tế.

Ví dụ những người chiến thắng ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thì thường tiền lương của họ sẽ tăng 20% trong bộ phim sắp tới của họ.

Họ cũng có được những thông tin đầu tiên và quan trọng về các dự án phim, đạo diễn và công ty sản xuất mà họ muốn cộng tác. Vì vậy, tượng vàng Oscar là giấc mơ và mục đích hướng tới của bất cứ người nào làm việc trong ngành điện ảnh.

Kết quả Oscar lần thứ 96

Phim hay nhất: Oppenheimer của Christopher Nolan

Đạo diễn xuất sắc nhất: Christopher Nolan, phim Oppenheimer

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Cillian Murphy, phim Oppenheimer

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Emma Stone, phim Poor Things

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Robert Downey Jr., phim Oppenheimer

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Da'Vine Joy Randolph, phim The Holdovers

Phim nước ngoài xuất sắc nhất: The Zone of Interest của Jonathan Glazer

Phim hoạt hình hay nhất: The Boy and the Heron (Thiếu niên và chim diệc)

của Miyazaki Hayao, Suzuki Toshio

Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko của Brad Booker, Dave Mullins

Kịch bản gốc xuất sắc nhất: Justine TRIET, Arthur Harari – phim Anatomy of a Fall

Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất: Cord Jefferson – phim American Fiction

Biên tập phim xuất sắc nhất: Jennifer Lame – phim Oppenheimer

Quay phim xuất sắc nhất: Hoyte van Hoytema – phim Oppenheimer

Âm thanh xuất sắc nhất: Johnnie Burn, Tarn Willers - Phim The Zone of Interest

Hóa trang xuất sắc nhất: Mark Coulier, Nadia Stacey, Josh Weston - phim Poor Things

Phim tài liệu hay nhất: 20 Days in Mariupol của Mstyslav Chernov, Raney Aronson-Rath, Michelle Mizner

Phim tài liệu ngắn hay nhất: The Last Repair Shop của Kris Bowers, Ben Proudfoot

Nhạc phim gốc xuất sắc nhất: Ludwig Göransson - Phim Oppenheimer

Ca khúc nhạc phim gốc xuất sắc nhất: ca khúc "What Was I Made For?" của Billie Eilish, Finneas O'Connell – phim Barbie

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất: Yamazaki Takashi, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi, Tatsuji Nojima của phim Godzilla Minus One

Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất: Shona Heath, Zsuzsa Mihalek, James Price - phim Poor Things

Thiết kế trang phục xuất sắc nhất: Holly Waddington - phim Poor Things

Phim ngắn thực tế xuất sắc nhất: Wes Anderson, Steven Rales – phim The Wonderful Story of Henry Sugar.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.