Đường thủy

Hầu hết tàu phà ở Kiên Giang tạm ngưng hoạt động do thời tiết xấu

18/11/2023, 09:38

Sáng 18/11, ông Trương Ngọc Phước, Giám đốc Cảng vụ Thủy nội địa Kiên Giang cho hay, tất cả tàu phà vận tải hành khách ra vào các đảo xa... phải tạm ngưng vì gió mùa Đông Bắc.

Theo dự báo thời tiết sáng 18/11, khu vực Nam bộ, trên vùng biển Kiên Giang, Phú Quốc đến Cà Mau và vịnh Thái Lan, do thời tiết giao mùa, gió mùa Đông Bắc thổi mạnh nên sóng biển dâng cao. Gió cấp 6 cấp 7 giật trên cấp 7, sóng biển cao từ 1-2m, biển động mạnh.

Hầu hết tàu phà ở Kiên Giang tạm ngưng hoạt động do thời tiết xấu - Ảnh 1.

Các tàu phải nằm bờ do thời tiết xấu.

Các tuyến hoạt động hàng hải Rạch Giá - Phú Quốc, Rạch Giá - Nam Du, Hà Tiên - Phú Quốc và chiều ngược lại phải tạm ngưng.

Các tuyến thủy nội địa gần bờ gồm: Rạch Giá - Hòn Tre, Kiên Lương - Hòn Nghệ, Hà Tiên đi Tiên Hải và chiều ngược lại cũng tạm ngưng hoạt động.

Đối với tuyến Rạch Giá đi Lại Sơn cho phép hoạt động do tàu lớn chịu được sóng to, gió lớn cấp 5 cấp 6.

Hầu hết tàu phà ở Kiên Giang tạm ngưng hoạt động do thời tiết xấu - Ảnh 2.

Nhiều hành khách phải quay về.

Theo tìm hiểu của PV, các hãng tàu cũng chủ động thực hiện các phương án thủ tục chuyển hoặc trả vé theo yêu cầu khách hàng. Đồng thời, có thông báo sớm nhất khi thời tiết tốt khi tàu phà được phép hoạt động trở lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.