Xã hội

Hé lộ nguyên nhân vụ cháy phòng trọ ba người tử vong ở Gia Lai

09/01/2024, 09:38

Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy phòng trọ tại thị xã An Khê khiến ba người tử vong.

Sáng 9/1, lãnh đạo UBND thị xã An Khê (Gia Lai) cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phòng trọ khiến ba người tử vong, trong đó có một trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra tại dãy phòng trọ đường Hoàng Hoa Thám, phường An Phú (thị xã An Khê) vào gần 2h sáng cùng ngày (9/1). Dãy phòng trọ do ông Nguyễn Minh Hoàng (An Khê) làm chủ.

Gia Lai: Điều tra vụ cháy phòng trọ 3 người tử- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy phòng trọ tại thị xã An Khê (Gia Lai) khiến 3 nạn nhân tử vong. Ảnh: CACC

Vụ hỏa hoạn khiến ba người tử vong gồm: Nguyễn Thị Tuyết Vân (SN 1979, đăng ký thường trú tại Tổ 1, phường An Tân, thị xã An Khê) và con gái chị Vân. Ngoài ra, có một nạn nhân nam (chưa rõ danh tính).

Phòng trọ bị cháy có diện tích khoảng 20m2.

Lãnh đạo thị xã An Khê cho biết, cơ quan đang điều tra vụ án. Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định do xăng.

Người tình nghi trong vụ án cũng đã tử vong do treo cổ cách vị trí đám cháy không xa.

"Có ba nạn nhân tử vong và có thể nạn nhân treo cổ tử vong có liên quan đến vụ án", vị lãnh đạo thông tin.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Hùng Vỹ, Chủ tịch UBND thị xã An Khê (Gia Lai) cho biết, ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn đã có mặt kịp thời dập đám cháy. Rất tiếc, các nạn nhân trong phòng trọ đã tử vong.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.