Điều tra

Hiệp sĩ tóm đối tượng thuê hai xe ô tô đem đi cầm cố

14/01/2019, 12:05

Các hiệp sĩ Bình Dương vừa tóm đối tượng thuê hai xe ô tô đem đi cầm cố lấy 800 triệu đồng...

img
Đối tượng Tú (thứ 2 từ trái qua)

Sáng 14/1, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, các anh vừa tóm đối tượng thuê 2 xe ô tô đem đi cầm cố.

Trước đó, nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận được tin báo từ chị Bao Hoàng Oanh (SN 1983, thường trú P. Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một) cho người thuê xe nhưng không trả. Cụ thể, chị Oanh cho anh Tú (một người quen) thuê chiếc ô tô 5 chỗ, hiệu Mazda, biển số 61A-388.99 vào ngày 8/10/2018. Cùng lúc này, chị Mai Thị Thu Hằng (SN 1982, ngụ P. Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) cũng cầu cứu nhóm hiệp sĩ về việc cho anh Tú mướn xe hiệu Innova, biển số 61A-337.03 nhưng chưa thấy trả xe. Theo chủ xe này thông tin, xe đã bị Tú đem đi cầm cố.

Ngay sau đó, nhóm hiệp sĩ chia ra các ra đường tìm kiếm đối tượng. Đến tối 21h ngày 13/1, nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Phan Văn Tú, Dương Tài, Nguyễn Hoàn Nam, Trần Tấn Lộc và Phạm Tấn Thanh tuần tra phát hiện đối tượng đang lẫn trốn ở phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một. Ngay lập tức, các hiệp sĩ liên hệ bị hại đến nhận diện, mời đối tượng về công an P. Chánh Nghĩa để làm rõ sự việc.

Trên đường đi, đối tượng cho biết tên: Nguyễn Phúc Anh Tú (SN 1982, thường trú huyện Phú Giáo, Bình Dương). Tú thừa nhận đã làm giấy tờ giả 2 chiếc xe trên và đem đi cầm được 800 triệu đồng. Một chiếc cầm ở xã Tân Long, huyện Phú Giáo và chiếc còn lại đã đem cầm ở Lai Uyên, TX. Bến Cát để lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

Nhóm hiệp sĩ bàn giao đối tượng Tú cho công an phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương để tiếp tục làm rõ sự việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.