Điều tra

Hiệp sĩ tóm đối tượng trộm xe máy, đang trên đường đem đi tiêu thụ

27/01/2019, 11:23

Cuỗm chiếc Exciter150, đối tượng định chạy qua Campuchia tiêu thụ nhưng đã bị hiệp sĩ truy đuổi, tóm gọn.

img
Nhóm hiệp sĩ tóm gọn tên trộm cùng tang vật
Sáng 27/1, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, (P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, các anh vừa tóm được kẻ trộm xe Exciter150, đang đem đi Campuchia tiêu thụ.
Cụ thể,khoảng 8h30 ngày 26/1, nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, khi đang tuần tra trên địa bàn P. Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một thì nhận được tin báo từ anh Nguyễn Văn Nhớ (SN 1994, quê Triệu Phong, Quảng Trị, trú tại Biên Hòa, Đồng Nai) cầu cứu về việc anh bị mất xe máy.
Theo đó, anh Nhớ cho hay, mình đi dự tiệc ở Q. 9, TP.HCM, sau khi tan tiệc phát hiện xe máy hiệu Exciter150, màu đen nhám, biển số 74D1-20626 bị mất, dù có gửi xe và anh Nhớ vẫn giữ vé xe.
Sau khi nhận được tin báo, các hiệp sĩ chia ra các ngả đường tìm kiếm, đồng thời thông báo tới các nhóm hiệp sĩ trên địa bàn Bình Dương, Sài Gòn, Đồng Nai và Tây Ninh phối hợp cùng tìm kiếm chiếc xe bị mất.
Đến 22h20 cùng ngày, nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Phan Văn Tú, Dương Tài, Nguyễn Hoàn Nam và Trần Tấn Lộc phát hiện đối tượng đang điều khiển xe như miêu tả của anh Nhớ, chạy với tốc độ cao trên đường Quốc lộ 22, huyện Hóc Môn, các anh tăng tốc truy đuổi. Đối tượng chạy với tốc độ cao, khi đến đường DT824 thuộc xã Mỹ Hạnh Nam, nhóm ép xe được đối tượng và mời người này về công an phường làm việc.
Trên đường đi, đối tượng khai tên: Nguyễn Thanh Sơn, sinh năm 1981, thường trú Đức Hòa, Long An, quê Bà Rịa Vũng Tàu. Đối tượng thừa nhận đang đem xe qua Campuchia để tiêu thụ.
Tối 23h30 cùng ngày, nhóm hiệp sĩ bàn giao đối tượng cùng tang vật cho đội hình sự công an Q.9 để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.