Thế giới giao thông

Hộ chiếu Việt Nam đứng đâu trên bảng xếp hạng thế giới năm 2024?

21/02/2024, 20:00

Trong bảng xếp hạng Henley Passport Index 2024, Việt Nam xếp thứ 92 với 55 điểm đến được miễn thị thực.

Theo bảng xếp hạng Henley Passport Index 2024, những quốc gia sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới là Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Nhật Bản và Singapore.

Người dân những quốc gia này có thể tới 194 trong số 227 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn thế giới mà không cần xin thị thực, theo dữ liệu từ Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA).

Việt Nam xếp thứ 92 trong bảng xếp hạng, cùng Bhutan, CH Trung Phi, Chad, Quần đảo Comoro, Ai Cập và Haiti, với 55 điểm đến được miễn thị thực.

Hộ chiếu Việt Nam đứng đâu trên bảng xếp hạng thế giới năm 2024?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ông Christian H. Kaelin, Chủ tịch Henley & Partners cho biết: “Số lượng điểm đến trung bình công dân các nước có thể tiếp cận mà không cần xin thị thực trước đã tăng gấp đôi từ 58 điểm vào năm 2006 lên 111 vào năm 2024".

Tuy nhiên, khoảng cách giữa quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng với quốc gia đứng cuối bảng xếp hạng rất lớn đơn cử khoảng cách giữa quốc gia đứng đầu với Afghanistan lên tới 166 điểm.

Chỉ số Henley Passport được thống kê trong 19 năm qua dựa trên dữ liệu từ IATA. Bảng chỉ số này xếp hạng mức độ quyền lực của 199 hộ chiếu khác nhau dựa trên quyền tiếp cận 227 điểm đến trên toàn cầu mà không cần thị thực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.