Khám phá

Hoa Ưu Đàm “3.000” năm nở trên trái thanh long chín đỏ

31/03/2017, 06:09

Ban đầu nam thanh niên cứ nghĩ là mạng nhện, đến khi nhìn kỹ lại mới biết là hoa Ưu đàm.

ưu đàm 2

Hoa Ưu Đàm "3.000" năm nở trên trái thanh long chín đỏ.

Theo lời kể của anh Nguyễn Xuân Vinh (SN 1992, trú xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận), sáng ngày 30/3, anh ra vườn thanh long của gia đình ở thôn 3, xã Hàm Đức để chăm sóc quả trước khi thu hoạch.

Trong lúc đang kiểm tra tình trạng phát triển trái, anh Vinh bất ngờ phát hiện hoa Ưu Đàm nở trên một trái thanh long chín đỏ. Anh Vinh cho biết, ban đầu cứ nghĩ là mạng nhện, đến khi nhìn kỹ lại mới biết là hoa Ưu Đàm.

Tương truyền, hoa Ưu đàm là loài hoa linh thiêng, mang điềm lành từ trời và 3.000 năm mới nở một lần. Hoa xuất hiện biểu hiện điềm lành hiếm có. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết, hoa Ưu Đàm chỉ là một loài nấm, khi gặp môi trường tốt sẽ phát triển ở bất cứ nơi đâu.

Một số hình ảnh về hoa Ưu đàm nở trên trái thanh long:

ưu đàm

Hoa Ưu đàm "3.000" nở trên trái thanh long trong vườn nhà anh Vinh.

ưu đàm 1

 

ưu đàm 2

 

 Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.