Âm nhạc

Hoa xuân ca 2024: Ấn tượng với những màn kết hợp đột phá, táo bạo

09/02/2024, 09:58

Đại nhạc hội Hoa xuân ca 2024 lên sóng đêm 29 tháng chạp (8/2) trên sóng các kênh của Đài truyền hình Việt Nam đã đem đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc nghệ thuật mãn nhãn.

Chương trình quy tụ hơn 30 nghệ sĩ tiêu biểu, có nhiều dấu ấn đặc biệt trong năm như Mỹ Tâm, Hà Trần, Thu Phương, Tùng Dương, NSƯT Kim Tử Long, Đen Vâu, Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương, BinZ, Phan Mạnh Quỳnh, Văn Mai Hương, Lân Nhã, Uyên Linh, Phương Mỹ Chi, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Hoàng Hải, Phương Linh, Mono, Tăng Duy Tân, Grey D…

Với 22 tiết mục, kéo dài hơn 2 tiếng, Hoa xuân ca 2024 được nhiều khán giả đánh giá là đại nhạc hội hoành tráng nhất mở màn các chương trình Tết của VTV năm nay.

Hoa xuân ca 2024 được nhiều khán giả đánh giá là đại nhạc hội hoành tráng nhất mở màn các chương trình Tết của VTV năm nay. (Ảnh: VTV)

Hoa xuân ca 2024 được nhiều khán giả đánh giá là đại nhạc hội hoành tráng nhất mở màn các chương trình Tết của VTV năm nay. (Ảnh: VTV)

Các tiết mục song ca bất ngờ

Điểm nhấn của chương trình là những màn kết hợp đột phá, táo bạo. Đó là sự kết hợp giữa hai thế hệ nghệ sĩ Kim Tử Long và Phương Mỹ Chi song ca ngọt ngào "Bài ca đất Phương Nam". Một người được mệnh danh là "ông vua cải lương", một người là "Gương mặt mới xuất sắc" tại Làn sóng xanh 2023, sự kết hợp của hai nghệ sĩ cùng màn dàn dựng công phu trên sân khấu đã góp phần lan tỏa niềm tự hào và tình yêu quê hương, xứ sở đến nhiều thế hệ khán giả.

Sự kết hợp giữa NSƯT Kim Tử Long và Phương Mỹ Chi tạo nên phần trình diễn mãn nhãn, giàu cảm xúc của

Sự kết hợp giữa NSƯT Kim Tử Long và Phương Mỹ Chi tạo nên phần trình diễn mãn nhãn, giàu cảm xúc của "Bài ca đất Phương Nam". (Ảnh: VTV)

Trong chương trình, lần đầu tiên Phan Mạnh Quỳnh và Phương Linh cùng thể hiện chùm ca khúc của nhạc sĩ An Thuyên và Nguyễn Trọng Tạo trên nền dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh là "Neo đậu bến quê" và "Khúc hát sông quê".

Nếu như Hoàng Hải và Uyên Linh thể hiện nội lực của hai giọng ca trẻ hàng đầu trong bản phối theo phong cách Rock của ca khúc "Ôi quê tôi" thì Văn Mai Hương và Lân Nhã lại mang tới nhũng xúc cảm lãng mạn, ngọt ngào với bản mash-up hai tình khúc nổi tiếng của Đỗ Bảo và Hứa Kim Tuyền là "Bức thư tình đầu tiên" và "Cầu hôn".

Thêm điểm nhấn về âm nhạc là tiết mục "Miền đất hứa" của cặp đôi tin đồn Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu. Cặp đôi đã lần đầu tiên thể hiện ca khúc trên sân khấu trong một không gian lãng mạn, nhiều màu sắc mới mẻ với sự hỗ trợ của hàng chục vũ công và các đạo cụ. Trong Hoa xuân ca 2024, Đen Vâu cũng đã có lần đầu tiên kết hợp với nhóm MTV trình diễn ca khúc "Trốn tìm".

Cặp đôi tin đồn Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu trịnh diễn tiết mục

Cặp đôi tin đồn Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu trịnh diễn tiết mục "Miền đất hứa". (Ảnh: VTV)

Khán giả cũng được thưởng thức các tiết mục duyên dáng với giai điệu vui tươi rộn ràng của "Cố Hương" của Mỹ Tâm, Thu Phương đầy thổn thức trong liên khúc "Nước ngoài" và "Đường xưa tuyết trắng"; Hồ Ngọc Hà xuất hiện quý phái, trình diễn "Mộng chiều xuân" trên nền sân khấu phong cách retro thập niên 70-80...

Tết gần gũi ở khắp ba miền

Không chỉ mang đến một bữa tiệc âm nhạc đa sắc, Hoa xuân ca còn mang đến cho khán giả không khí Tết đặc trưng khắp ba miền trên hành trình về quê đầy thân thương, gần gũi của các ngôi sao như Mỹ Tâm, Phan Mạnh Quỳnh, Issac.

Phan Mạnh Quỳnh tại xưởng kẹo lạc của gia đình trong chương trình

Phan Mạnh Quỳnh tại xưởng kẹo lạc của gia đình trong chương trình "Hoa xuân ca". (Ảnh: VTV)

Tại đây, lần đầu tiên Phan Mạnh Quỳnh xuất hiện trong cơ sở sản xuất bánh kẹo của gia đình mình trên sóng truyền hình. Anh hài hước tiết lộ có gần 40 năm kinh nghiệm làm kẹo, mặc dù tuổi đời chỉ mới… 34 tuổi. Cách nói vui này để nam ca sĩ nhấn mạnh rằng, nghề làm kẹo truyền thống của gia đình đã có từ lâu, đã làm kẹo lạc từ trong bụng mẹ.

Hồ Ngọc Hà khiến khán giả bất ngờ khi "khoe" giọng Quảng Bình quê hương. Nữ ca sĩ cho biết cô xa quê từ nhỏ nên nhiễm tiếng Hà Nội nhưng khi có dịp tám xuyên lục địa với gia đình, cô toàn nói giọng quê. Ca sĩ cũng không quên nói mấy câu tiếng Quảng Bình trên sóng VTV. "Ở quê Hà, có một câu mà vui hay buồn người ta hay nói là Chu choa mẹ ơi".

Issac thì chơi lớn, lên ghe đi chợ Cái Răng làm hướng dẫn viên giới thiệu văn hóa đất phương Nam. "Đi chợ Cái Răng, không thể không ăn tô bún riêu, bún mắm", ca sĩ hào hứng. Ca sĩ gốc Cần Thơ cũng tranh thủ giới thiệu bánh tét lá cẩm - loại bánh truyền thống của đất Nam bộ dịp Tết.

Mỹ Tâm và vũ công Quang Đăng nhảy điệu nhảy Cố hương.

Mỹ Tâm và vũ công Quang Đăng nhảy điệu nhảy Cố hương. (Ảnh: VTV)

Trong khi đó, Mỹ Tâm đưa khán giả qua màn ảnh nhỏ về thăm quê ngoại ở Quảng Nam. Cô kể về những cái Tết còn ông ngoại với nồi bánh tét, mùi lá cây đốt trong những buổi chiều, cảnh ngoại ngồi nhìn con, cháu quây quần…

Không có hình ảnh một ngôi sao, Mỹ Tâm xuất hiện với hình ảnh chân thành, giản dị. Cô ngồi bên nồi bánh kể chuyện quê hương, cùng bố mẹ phát quà từ thiện. Những lời hội thoại dí dỏm của cô với hàng xóm như "bác này ngày xưa hay cắn Tâm này" khiến cuộc nói chuyện thêm phần sinh động.

"Nhân dịp năm mới, Tâm hay nghĩ về những điều hạnh phúc, những điều được làm, được cho đi, được nhận lại... . Nghĩ đến cả những gì mình đã làm trong năm qua, đã đủ tốt chưa, đã yêu thương mọi người xung quanh nhiều chưa", Mỹ Tâm nói.

Những chia sẻ giản dị nhưng chân thành của các nghệ sĩ tại chương trình đã chạm đến trái tim của khán giả, đặc biệt là những người con xa quê luôn nhớ về Tết cổ truyền, những người thân yêu ở quê hương.

"Xem Hoa xuân ca 2024 tôi không chỉ được thưởng thức những ca khúc hay, phần trình diễn đẹp mắt mà thực sự đã gây xúc động khi tái hiện văn hóa của các vùng miền để thấy Tết ấm vô cùng, lòng người chỉ muốn về quê. Hy vọng những người con xa quê như tôi cũng sẽ cảm nhận được sự ấm áp khi đón xem chương trình" - khán giả Triệu Thanh chia sẻ từ Hàn Quốc.

Mỹ Tâm chia sẻ tại Hoa xuân ca 2024: Tết là quê hương, gia đình và sẻ chia. (Nguồn: VTV)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.