6

kết quả phù hợp

Bãi bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho công chức hành chính

Bãi bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho công chức hành chính

Từ ngày 1/8/2021, sẽ chính thức bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Không bắt buộc công chức có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Không bắt buộc công chức có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Bộ Nội vụ đang xây dựng thông tư theo hướng chỉ yêu cầu trình độ đáp ứng được công việc, thay vì bắt buộc công viên chức phải có chứng chỉ...

Vì sao Đà Nẵng quyết chi hơn 14 tỷ đồng cho công an học ngoại ngữ?

Vì sao Đà Nẵng quyết chi hơn 14 tỷ đồng cho công an học ngoại ngữ?

UBND TP Đà Nẵng ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho hơn 2.500 lượt cán bộ, chiến sĩ thường xuyên làm việc với người nước ngoài.

Tuyển công chức, viên chức sẽ không cần chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Tuyển công chức, viên chức sẽ không cần chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Ngày 7/11, Bộ trưởng Nội Vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn tại Quốc hội, khẳng định sẽ sửa quy định tuyển, nâng ngạch công chức, viên chức.

ĐBQH: "Công chức phàn nàn việc phải đi thi chứng chỉ tin học, ngoại ngữ"

ĐBQH: "Công chức phàn nàn việc phải đi thi chứng chỉ tin học, ngoại ngữ"

Yêu cầu công chức, viên chức có đủ các loại chứng chỉ là không cần thiết, mà dễ gây phát sinh tình trạng mua bán, sử dụng chứng chỉ giả.

Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN) năm 2016

Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN) năm 2016

Trường Đại học Ngoại ngữ trực thuộc ĐHQGHN công bố điểm chuẩn năm 2016.