Xã hội

Hôm nay, Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm chủ tịch UBND thành phố

05/12/2023, 05:56

Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp HĐND TP Hà Nội lần này là tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ do HĐND thành phố bầu.

Hôm nay (5/12), kỳ họp thứ 14, kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND TP Hà Nội chính thức khai mạc. 

Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp lần này là tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ do HĐND thành phố bầu.

Hôm nay, Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm chủ tịch UBND thành phố - Ảnh 1.

Hôm nay (5/12), Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm chủ tịch UBND thành phố (ảnh kỳ họp thứ 12 HĐND TP Hà Nội).

Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm "tự soi", "tự sửa", thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện.

Căn cứ Điều 2 Nghị quyết số 96 của Quốc hội, đối tượng lấy phiếu tín nhiệm gồm:

Chủ tịch HĐND, phó chủ tịch HĐND, trưởng ban của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND, các ủy viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ quy định nêu trên đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm.

Một trong những quy trình lấy phiếu tín nhiệm, là báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm sẽ được gửi đến đại biểu HĐND thành phố chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.

Kỳ họp thứ 14 năm 2023 của HĐND Thành phố sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 8/12/2023. Kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua 67 nội dung, trong đó, xem xét 25 báo cáo và 42 nội dung ban hành nghị quyết.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đúng quy trình, quy định. Việc lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm và đề cao trách nhiệm của đại biểu HĐND.

Tôn trọng quyền báo cáo, giải trình của người được lấy phiếu tín nhiệm; bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, khách quan; đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm; bảo đảm sự ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ.

Việc thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm sẽ được thực hiện ngay trong ngày khai mạc kỳ họp, 5/12. Ngày làm việc thứ hai, HĐND sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả.

Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm được gửi đến cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.