Hồ sơ tài liệu

Hôm nay là ngày lạnh nhất ở Trung Quốc từ năm 1957

24/01/2016, 21:09

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) đã nâng báo động thời tiết lên mức cảnh báo màu cam.

trùng-khánh
Tuyết phủ dày tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc ngày 24/1/2016. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo Tân Hoa Xã, hôm nay (24/12), Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) cho biết tại các vùng phía bắc Trung Quốc và khu vực giữa sông Hoàng Hà và Hoài Thủy, nhiệt độ đã giảm mạnh từ 10 đến 13 độ C. Khu vực giữa và hạ nguồn sông Dương Tử, nhiệt độ thấp nhất có thể đạt ngưỡng -12 độ C từ ngày 24 - 25/1.

Tại các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến và Quảng Đông, nhiệt độ có thể giảm xuống dưới mức thấp nhất mà các phương tiện kĩ thuật từng ghi nhận.

Ở miền Trung và miền Đông, nhiệt độ thấp hơn mức trung bình trong lịch sử từ 6 đến 8 độ C.

Trong khi đó, tại Hong Kong, nhiệt độ ngày 24/1 cũng xuống mức thấp nhất trong gần 60 năm qua, do ảnh hưởng từ một đợt không khí lạnh. Nhiệt độ vào buổi sáng chỉ ở mức 3,3 độ C tại các khu vực đô thị.

 AFP dẫn lời nhà nghiên cứu khí tượng Wong Wai-kin cho hay, đây là mức nhiệt thấp nhất trong 59 năm qua.

Ông Wong nói: "Ngày 24/1 là ngày lạnh nhất từ năm 1957. Nhiệt độ thấp nhất ban ngày là 3,3 độ C. Mức kỷ lục về nhiệt độ thấp hiện là 2,4 độ C vào tháng 2/1957".

Thực tế, nhiệt độ ở đặc khu hành chính Hong Kong hôm 24/1 vẫn cao hơn nhiệt độ ở đại lục. Tuy nhiên, đây vẫn là điều mới mẻ đối với người dân nơi đây, bởi họ vốn quen với khí hậu cận nhiệt đới.

Được biết, hệ thống cảnh báo thời tiết khắc nghiệt của Trung Quốc bao gồm 4 mức, mức đỏ là nghiêm trọng nhất. Tiếp theo đó là cam, vàng và xanh dương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.