Đời sống

Hơn 1.250 nhà dân ở Quảng Trị bị ngập lụt, một người mất tích

14/11/2023, 14:02

Mưa lớn đã khiến hơn 1.250 nhà dân tại tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt, nhiều ngầm tràn bị nước lũ nhấn chìm gây chia cắt giao thông tạm thời, một người mất tích.

Trưa 14/11, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, người đang mất tích là ông Lê Đức H (SN 1987, trú tại xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Tối 13/11, ông H đi đánh bắt cá, đến nay gia đình không liên lạc được. Hiện Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương đã triển khai các lực lượng hỗ trợ gia đình tìm kiếm nạn nhân.

Mưa lớn, hơn 1.250 nhà dân ở Quảng Trị bị ngập lụt, một người đang mất tích - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang hỗ trợ dọn dẹp bùn non khi nước lũ đang rút xuống tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: V.V.D)

Mưa lớn đã khiến hơn 1.259 nhà dân tại huyện Cam Lộ và TP Đông Hà bị ngập lụt, riêng tại huyện Cam Lộ có 1.062 nhà, chính quyền địa phương cùng người dân đã di dời, sơ tán 448 hộ/1.064 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Tại huyện Cam Lộ, nhiều đoạn bờ sông, bờ suối tiếp tục bị xói, sạt lở; một số công trình cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi bị ngập, sạt lở, hư hỏng; hơn 34 con gia súc bị cuốn trôi trong đêm.

Mưa lớn, hơn 1.250 nhà dân ở Quảng Trị bị ngập lụt, một người đang mất tích - Ảnh 2.

Bộ đội hỗ trợ dọn dẹp bùn đất...

Mưa lớn, hơn 1.250 nhà dân ở Quảng Trị bị ngập lụt, một người đang mất tích - Ảnh 3.

Vệ sinh trường lớp khi lũ rút ở huyện Cam Lộ. (Ảnh: V.V.D)

Mưa lớn cũng đã gây ngập lụt cục bộ một số khu vực và tuyến đường, ngầm tràn làm chia cắt giao thông tạm thời. 

Trong đó, ngầm tràn Ba Lòng, cầu tràn A Ngo - A Bung, ngầm tràn Tà Rụt - A Ngo, ngầm tràn A Rồng Trên, ngầm tràn A Đeng, ngầm tràn Ly Tôn, cầu tràn La Tó, cầu tràn Húc Nghì, cầu tràn Đá Đỏ, đường vào trung tâm xã A Vao tại huyện Đakrông bị ngập lụt từ 0,5-1,5m.

Cầu tràn thôn Tả Xía, cầu tràn thôn Ván Ri, cầu tràn thôn Cheng, tràn bản Bù tại huyện Hướng Hóa bị ngập lụt từ 0,5-1,0m.

Tại TP Đông Hà, 197 hộ dân ở phường 4 bị ngập từ 20-30cm. Một số tuyến đường xóm, liên xã thuộc các xã Hải Phong, Hải Sơn, Hải Chánh, Hải Trường, Hải Định và thị trấn Diên Sanh thuộc huyện Hải Lăng đang bị nước lũ bủa vây.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, đến trưa 14/11, mực nước các sông khu vực tỉnh Quảng Trị đã đạt đỉnh và đang xuống mức trên báo động báo động 1. Riêng sông Thạch Hãn tại trạm thủy văn Thạch Hãn đang lên trên mức báo động 1.

Dự báo, từ ngày 15-17/11, lũ trên các sông khu vực tỉnh Quảng Trị có khả năng lên trở lại. 

Đỉnh lũ các sông ở mức từ báo động 1 đến báo động 2, có sông trên báo động 2; nguy cơ ngập úng cục bộ vùng thấp trũng, ven sông suối, các ngầm tràn qua khe suối ở khu vực miền núi; ngập lụt vùng thấp trũng hạ lưu sông Bến Hải, sông Hiếu, sông Thạch Hãn và sông Ô Lâu.

Mưa lớn, hàng trăm người dân ở Quảng Trị tất tả chạy lụt trong đêmMưa lớn, hàng trăm người dân ở Quảng Trị tất tả chạy lụt trong đêm

Mưa lớn đã gây ngập lụt hàng trăm hộ dân tại Quảng Trị, nhiều tuyến đường, ngầm tràn bị nước lũ gây chia cắt tạm thời, 225 hộ với 550 người dân tại huyện Cam Lộ đã được di dời, sơ tán đến nơi an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.