Thời sự Quốc tế

Houthi biến tàu hàng bị bắt thành điểm tham quan

29/01/2024, 14:41

Siêu tàu chở hàng Galaxy Leader sau hai tháng bị tịch thu, đến nay đã được Houthi cải tạo trở thành điểm thu hút khách du lịch, bất chấp các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng này trên lãnh thổ Yemen.

Cuối tháng 11/2023, lực lượng Houthi đã giữ siêu tàu chở hàng Galaxy Leader, sau đó lai dắt về bờ biển Yemen và ca ngợi như một chiến tích để ủng hộ người dân Palestine đang hứng chịu thảm kịch xung đột Gaza.

Sau hai tháng về tay Houthi, con tàu được cải tạo, trở thành địa điểm thu hút khách du lịch trong nước, bất chấp tình hình căng thẳng khi nhiều nước tham gia tấn công các mục tiêu Houthi trên lãnh thổ Yemen.

Chỉ với khoảng 1 USD, du khách đã có chuyến tham quan siêu tàu chở hàng Galaxy Leader, hiện neo đậu ngoài khơi thành phố cảng Hodeidah, miền tây Yemen.

Houthi biến tàu hàng bị bắt thành điểm tham quan- Ảnh 1.

Tàu chở hàng Galaxy Leader (Ảnh: AFP).

Khách được chia thành những nhóm nhỏ, chở bằng thuyền gỗ đưa ra khu vực tàu hàng neo đậu để lên tham quan.

Trên tàu Galaxy Leader, lực lượng Houthi đã trang trí với cờ Yemen, Palestine và các biểu ngữ ủng hộ người dân Gaza, chống lại các bên đối lập.

Khách tham quan thi nhau chụp ảnh bằng điện thoại, biểu diễn những điệu nhảy truyền thống, trong đó có những bài hát ca ngợi lực lượng Houthi đang giữ vai trò lãnh đạo trong khu vực.

Nhiều vị khách như ông Zubair al-Haidari đã đi chặng đường 200km kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ từ thủ đô Sanaa để tận mắt chứng kiến siêu tàu đang bị thu giữ, neo đậu bên bờ Biển Đỏ. Trong khi một du khách khác tên Hamada al-Baydani đã đi hơn 400km từ Al-Bayda để xem con tàu.

Đối với nhiều người dân nơi đây, con tàu là một niềm tự hào mới, là biểu tượng cho sự đồng lòng ủng hộ người dân Palestine tại tâm điểm xung đột Gaza.

Khách du lịch tham quan tàu Galaxy Leader (Video: AFP).

Kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra vào ngày 7/10/2023, Houthi đã tiến hành không kích vào các tàu thương mại qua khu vực Biển Đỏ mà lực lượng này cho là có liên quan tới nhà nước Israel.

Điển hình như siêu tàu chở hàng Galaxy Leader vốn thuộc sở hữu của một công ty Anh, được thuê lại bởi một tập đoàn Nhật Bản, nhưng chủ công ty tại Anh lại là một doanh nhân Israel.

Để đảm bảo an toàn cho các tàu hàng thông qua Biển Đỏ, lực lượng hải quân Hoa Kỳ và một số nước châu Âu đã tăng cường hiện diện, tiến hành tuần tra thường xuyên khu vực này.

Galaxy Leader thuộc sở hữu của một công ty Anh, có chủ là doanh nhân người Israel (Ảnh: AFP)

Galaxy Leader thuộc sở hữu của một công ty Anh, có chủ là doanh nhân người Israel (Ảnh: AFP).

Hồi tháng 12/2023, Mỹ thành lập liên minh hải quân mang tên "Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng" để bảo vệ tuyến đường vận tải biển quan trọng vốn chiếm khoảng 12% hoạt động thương mại hàng hải toàn cầu, nhưng đã thất bại khi nhiều đồng minh từ chối tham gia.

Đỉnh điểm kể từ ngày 11/1, liên quân Mỹ và Anh đã chính thức nổ súng đáp trả, tấn công hàng loạt mục tiêu trên lãnh thổ Yemen.

Riêng trong ngày 23/1, Anh công bố thông báo chung cho biết 24 quốc gia bao gồm Mỹ, Đức, Australia đã thực hiện các cuộc không kích bổ sung vào 8 mục tiêu ở các khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen.

Song, Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công cho đến khi Israel dừng xung đột ở Dải Gaza.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.