Đời sống

Huế: Mưa lớn, thủy điện tăng lưu lượng điều tiết xả lũ, học sinh nhiều trường nghỉ học

18/10/2023, 09:23

Hồ thủy điện Hương Điền tăng điều tiết xả lũ qua tua bin và qua tràn duy trì lưu lượng khoảng từ 1.100-2.000m3/s, mực nước trên sông Bồ sẽ tiếp tục lên và có thể đạt báo động 3 là +4,5m.

Sáng 18/10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, để đảm bảo an toàn đập và vùng hạ lưu thủy điện Hương Điền, sáng 18/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ban hành lệnh điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền ở thượng nguồn sông Bồ.

Mưa lớn, thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng điều tiết xả lũ, cảnh báo lũ trên sông ở Huế - Ảnh 1.

Mực nước trên sông Hương tại Đập Đá, TP Huế lúc hơn 7h sáng 18/10.

Thủy điện Hương Điền điều chỉnh tăng lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Công ty CP Thủy điện Hương Điền thực hiện điều chỉnh tăng lưu lượng qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 1.100-2.000m3/s. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Khi hồ đạt mực nước dâng bình thường vận hành với lưu lượng Qđến= Qđi cho đến khi có chỉ đạo mới.

Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng lúc 6h ngày 18/10.

Theo báo cáo của Công ty CP Thủy điện Hương Điền, mực nước hồ Hương Điền lúc 5h ngày 18/10 ở mức +57,07m, lưu lượng đến hồ 3098m3/s, lưu lượng điều tiết về hạ du 798m3/s; mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc ở mức +2,93m và mực nước sông Hương tại trạm Kim Long ở mức +1,42m.

Cảnh báo lũ trên các sông tại Thừa Thiên Huế

Sáng 18/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát đi thông báo cảnh báo lũ trên các sông thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mưa lớn, thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng điều tiết xả lũ, cảnh báo lũ trên sông ở Huế - Ảnh 2.

Mưa lớn, nước đổ về không thoát kịp khiến QL1 đoạn Km867 qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế lúc 9h30 sáng 17/10 bị ngập bộ, sau đó nước đã rút.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong đêm 17 và sáng 18/10 ở Thừa Thiên Huế đã có mưa to đến rất to trên diện rộng. Dự báo từ hôm nay 18/10 ở khu vực Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to.

Mực nước lúc 5h sáng 18/10 trên sông Hương tại trạm Kim Long +1,48m, trên báo động 1 là 0,48m; Trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc +3,04m, trên báo động 2 là 0,04m. Mực nước trên sông Ô Lâu là +1,71m.

Thực hiện lệnh vận hành điều tiết xả lũ tại hồ thủy điện Hương Điền của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế vào lúc 5h ngày 18/10, nhà máy thủy điện Hương Điền sẽ điều tiết xả qua tua bin và qua tràn với lưu lượng tăng dần tránh đột biến duy trì lưu lượng khoảng từ 1.100-2.000m3/s.

Cảnh báo trong sáng nay 18/10 mực nước trên sông Bồ sẽ tiếp tục lên và có thể đạt báo động 3 là +4,5m, sông Hương có thể đạt báo động 2 là +2m.

Điều chỉnh vận hành điều tiết hồ thủy điện Bình Điền và hồ Tả Trạch

Cũng trong sáng nay 18/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành lệnh điều chỉnh vận hành hồ chứa thủy điện Bình Điền và hồ Tả Trạch.

Theo báo cáo của Công ty CP Thủy điện Bình Điền, mực nước hồ Bình Điền lúc 6h ngày 18/10 ở mức +80,23m, lưu lượng đến hồ 1.798m3/s, lưu lượng về hạ du 112m3/s; mực nước trên sông Hương tại trạm thủy văn Kim Long ở mức +1,55m, diễn biến mưa lũ ở thượng nguồn các hồ chứa trong thời gian tới hết sức phức tạp.

Tiếp theo Lệnh vận hành ngày 17/10, sáng 18/10 Ban Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Công ty CP Thủy điện Bình Điền tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 250 - 600m3/s. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng lúc 8h ngày 18/10.

Mực nước hồ chứa nước Tả Trạch lúc 8h ngày 18/10 ở mức +42,32m, lưu lượng đến hồ 1.118m3/s, lưu lượng về hạ du 290m3/s; mực nước trên sông Hương tại trạm thủy văn Kim Long ở mức +1,72m, tình hình mưa lũ tại thượng nguồn các hồ chứa tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp.

Để đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du, tiếp theo lệnh vận hành ngày 16/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa nước Tả Trạch qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 400 - 900m3/s. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng lúc 10h ngày 18/10.


Nhiều tuyến đường tại huyện Phong Điền đang bị ngập sâu

Sáng 18/10, ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, nhiều tuyến đường trên địa bàn đang bị ngập sâu.

QL49B đoạn qua xã Phong Hòa tại Km4+500 ngập khoảng 0,1m; đoạn Km5+900 qua trước Trường THPT Trần Văn Kỷ, xã Phong Bình ngập khoảng 0,15m, dài 200m.

Mưa lớn, thủy điện tăng lưu lượng điều tiết xả lũ, cảnh báo lũ trên các sông ở Huế - Ảnh 4.

Một trong những đoạn tuyến bị ngập sâu tại huyện Phong Điền sáng 18/10.

Tại xã Phong Hoà, một số tuyến đường liên thôn của thôn Tư, Thuận Hoà, Niêm, Ba Bàu Chợ ngập sâu khoảng 0,2-0,3m. Tỉnh lộ 4 đoạn qua thôn Tây Phú, xã Phong Bình ngập khoảng 0,2m, dài 300m; một số tuyến đường liên thôn Siêu Quần, Hoà Viện nước đã ngập sâu 0,2-0,3m.

Tại xã Phong Thu, tuyến đường Khúc Lý-Ba Lạp (tại đập tràn) ngập 0,4m dài 50m; đoạn đường liên thôn Trạch Hữu đi Vân Trạch Hoà ngập khoảng 0,5m, dài 100m. Tại thị trấn Phong Điền, tỉnh lộ 6 đoạn Km1+500m nước tràn qua đường 0,3m, dài 25m; đường DD6 giáp ranh giữa thị trấn và xã Phong An nước tràn qua đường 0,35m, dài 50m. Tuyến Sơn Tùng đi Cao Ban (xã Phong Hiền) ngập 0,2m, các tuyến xóm có đoạn ngập 0,6m.

Nhiều đoạn tuyến tại các xã Phong An, Phong Xuân, Phong Mỹ (huyện Phong Điền) cũng đang bị ngập.

Trong đó, tuyến đường thôn Vĩnh Hương đi xã Phong Sơn ngập khoảng 0,9m, dài 150m; tuyến thôn Vĩnh Hương đi xã Phong Xuân ngập khoảng 1,5m, dài 150m; tuyến đường Phổ Lại - Vĩnh Hương ngập sâu trên 50cm, dài 1km; tuyến Tứ Chánh - Phổ Lại, ngập sâu trên 50cm; tuyến đường từ thôn Xuân Lộc đi Cổ Xuân - Quảng Lộc đoạn đồng làng ngập khoảng 50cm; từ thôn Xuân Lộc đi Hiền An- Bến Củi qua đoạn Đập Tràu ngập khoảng 40cm; tỉnh lộ 17 đoạn cầu ông Mai, cầu Huỳnh Trúc thuộc thôn Huỳnh Trúc ngập 0,6m, dài 30m...

Nhiều trường cho học sinh nghỉ học tránh lụt

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 18/10, có 86/568 trường học trên địa bàn tỉnh cho học sinh nghỉ học.

Cụ thể, cấp mầm non có 31 trường (huyện Quảng Điền 10, huyện Phong Điền 14, thị xã Hương Trà 7); Cấp tiểu học 32 trường (Quảng Điền 11, Phong Điền 11, Hương Trà 10); Cấp THCS 19 trường (Quảng Điền 6, Phong Điền 7, Hương Trà 6); Cấp THPT 4 trường (Trần Văn Kỷ, Nguyễn Đình Chiểu, Hương Trà và Hóa Châu). 

Thừa Thiên Huế: Hơn 2.000 tàu thuyền với gần 11.500 lao động vào bờ an toànThừa Thiên Huế: Hơn 2.000 tàu thuyền với gần 11.500 lao động vào bờ an toàn

Đến 15h ngày 17/10, toàn bộ 2.062 phương tiện tàu thuyền của tỉnh Thừa Thiên Huế với 11.350 lao động đã vào bờ an toàn và đang neo đậu tại các bến.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.