Pháp đình

Hung thủ sát hại bà nội và cô ruột lĩnh án tử

31/01/2024, 13:56

Khi hai người thân từ chối cho bán đất, Phạm Văn Đức dùng thanh tuýp sắt đánh chết các nạn nhân. Sau đó, hung thủ bỏ trốn.

Trưa 31/1, sau nửa ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phạm Văn Đức (SN 1985, trú huyện Phú Xuyên, Hà Nội) mức án tử hình về tội Giết người. Nạn nhân vụ án là bà nội và cô ruột của bị cáo.

Theo hồ sơ, trước khi án mạng xảy ra, Đức sống chung nhà với các nạn nhân gồm cụ Đỗ Thị Là (SN 1933) và bà Phạm Thị Thoa (SN 1965) ở xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên.

Đức thất nghiệp nên vay tiền của nhiều người để chơi cờ bạc và nhậu nhẹt. Anh ta nhiều lần ngỏ lời xin cụ Là bán đất để trả nợ, song bà cụ và bà Thoa một mực từ chối. Từ đó, bị cáo và hai người còn lại nảy sinh mâu thuẫn.

Vì sao hung thủ sát hại hai người thân ở Hà Nội lĩnh án tử?- Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Văn Đức.

Đầu năm 2022, Đức nhờ người quen giúp anh ta vay 500 triệu đồng của Quỹ tín dụng nhân dân địa phương. Cuối tháng 2/2023, Đức tiếp tục vay 300 triệu của một người dân rồi dùng số tiền này đánh bạc trực tuyến và thua hết.

Trong cơn quẫn bách, Đức nói với bà nội để xin bán đất. Khoảng 5h30 ngày 23/2/2023, anh ta nói với bà cụ: "Bà ơi, cho con xin bán đất trước bà chia cho con nhé".

Nghe chuyện, bà Thoa buông lời: "Suốt ngày mày chơi bời cờ bạc, rượu chè, không có thì quay về đòi bán đất". Còn cụ Là quả quyết: "Mày có giết chết tao thì mày mới được bán đất".

Khi hai người thân từ chối, Đức dùng thanh tuýp sắt đánh chết các nạn nhân. Sau đó, hung thủ lấy chăn phủ lên hai thi thể rồi bỏ trốn.

Đến ngày 26/2/2023, Phạm Văn Đức bị Công an huyện Phú Xuyên bắt giữ khi lẩn trốn tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Đưa vụ án ra xét xử, cấp sơ thẩm quy kết hành vi của bị cáo ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo có 4 tình tiết tăng nặng kịch khung gồm: Giết nhiều người, giết ông bà/cha mẹ trực tiếp nuôi dưỡng, có tính chất côn đồ và nạn nhân trên 70 tuổi.

Sau khi xem xét, hội đồng xét xử đánh giá Đức thể hiện thái độ hối hận. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo mất nhân tính, không thể cải tạo giáo dục nên tuyên mức án cao nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.