An ninh hình sự

Hy hữu vụ tranh chấp thi thể người thân sau 3 tháng chôn cất

26/10/2023, 16:38

Công an tỉnh Đắk Nông đã thụ lý giải quyết vụ việc tranh chấp thi thể người thân sau 3 tháng chôn cất.

Ngày 26/10, đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Công an tỉnh Đắk Nông đang thụ lý giải quyết vụ việc hy hữu tranh chấp thi hài. Đây là vụ việc chưa có trong tiền lệ ở Việt Nam.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, năm 2008, chị Tr. Th. Ng. S (ngụ tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) kết hôn với anh Ng. B. T (quê tỉnh Vĩnh Phúc) và có với nhau hai người con.

Hy hữu vụ tranh chấp thi thể người thân sau 3 tháng chôn cất - Ảnh 1.

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông thông tin vụ việc. Ảnh: N.H

Khoảng 3 tháng trước, anh T đi với anh trai về quê ở tỉnh Vĩnh Phúc, sau đó vào lại nhà thì phát bệnh. Sau đó, chị S đưa anh T đi bệnh viện cấp cứu và tử vong ở bệnh viện. Anh T tử vong do bệnh lý nên gia đình không báo công an và tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Tuy nhiên, 3 tháng sau, anh chị em ruột của anh T (thừa ủy quyền của mẹ đẻ anh T, đang trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết của anh T và đòi đưa thi hài của anh T về quê chôn cất. Tiếp nhận đơn, công an giải quyết nguồn tin báo theo quy định và tiến hành khai quật thi thể anh T để xác định nguyên nhân.

"Gia đình phía anh T cho rằng, anh T và chị S không có đăng kí kết hôn. Công an xác minh, làm việc với cán bộ hộ tịch thì anh T và chị S có tổ chức đám cưới, có đăng ký kết hôn nhưng khi kiểm tra sổ sách tại địa phương thì lại không lưu trong sổ. Ngoài ra, hai cháu con của anh T có hai giấy khai sinh nhưng mở sổ kiểm tra cũng không có lưu trong sổ.

Chính vì điều này, người thân anh T cho rằng chị S không phải là vợ và 2 cháu nhỏ không phải là con của anh T.

Ngày hôm qua (25/10), công an đã khai quật tử thi và người nhà anh T đòi đưa thi hài anh này về quê an táng. Tuy nhiên, 2 người con của anh T phản đối, nếu đưa thi thể anh T về, cháu sẽ tự tử", đại tá Bùi Quang Thanh thông tin.

Cũng theo đại tá Thanh, tử thi người mất không phải đồ vật nên cơ quan công an không có thẩm quyền để bàn giao. Việc chôn cất người chết ở đâu do gia đình quyết định nên khiến mâu thuẫn gia đình càng căng thẳng. Cơ quan công an đang làm việc với các cơ quan liên quan để có phương án xử lý phù hợp.

"Thi thể chôn cất 3 tháng rồi khai quật nên rất vất vả cho lực lượng công an, pháp y. Nhưng công an phải làm để chứng minh nguyên nhân chết của anh T.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.