Thế giới

Iran tìm cách thay thế tập đoàn Pháp trong dự án tỷ USD

20/08/2018, 20:33

Bộ trưởng Dầu khí Iran Bijan Zanganeh cho biết, tập đoàn Total của Pháp đã chính thức rời dự án tại Iran.

Bộ trưởng Dầu khí Iran Bijan Zanganeh

Bộ trưởng Dầu khí Iran Bijan Zanganeh

Theo Sputnik, Bộ trưởng Dầu khí Iran Bijan Zanganeh cho biết tập đoàn lớn về năng lượng Total của Pháp đã chính thức hủy bỏ dự án khai thác khí đốt South Pars trị giá hàng tỷ USD tại Iran.

Ông Zanganeh lưu ý rằng, Tehran hiện đang tìm kiếm một công ty sẽ thay thế Total trong dự án.

Quan hệ Mỹ với Iran ngày càng xấu đi sau khi Washington quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015 hồi tháng 5, cũng như tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran theo 2 giai đoạn vào tháng 8 và tháng 11.

Vào ngày 7/8, Hoa Kỳ chính thức áp đặt gói trừng phạt đầu tiên chống lại Tehran, nhắm mục tiêu vào các giao dịch mua USD, giao dịch vàng và các kim loại quý, cũng như các giao dịch khác liên quan đến tiền tệ quốc gia Iran.

Trong khi đó, nhóm các lệnh trừng phạt thứ 2 sẽ nhắm mục tiêu ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran và tập đoàn Total đã nói rằng sẽ không thể ở lại Iran trừ khi họ nhận được một giải pháp cụ thể từ Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.