Thời sự Quốc tế

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Iran khiến gần 100 người thiệt mạng

05/01/2024, 08:51

Ngày 4/1, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận trách nhiệm gây ra hai vụ nổ tại lễ tưởng niệm Tướng Qassem Soleimani ở Iran khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Theo hãng tin Reuters, trong thông báo đăng trên Telegram, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cho biết hai thành viên của tổ chức đã kích hoạt thiết bị nổ trong đám đông tập trung tại nghĩa trang ở thành phố Kerman, đông nam Iran ngày 3/1. Sự kiện là lễ tưởng niệm 4 năm ngày mất của Tướng Qassem Soleimani.

Phản ứng trước tuyên bố trên, trong cuộc trao đổi với báo giới, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ không hề nghi ngờ trước việc IS lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công tại Iran vào ngày 3/1.

Trước đó, ngày 3/1, Mỹ khẳng định không liên quan tới các vụ nổ đồng thời cho rằng Israel cũng không liên quan tới cuộc tấn công. Washington nhận định các vụ nổ tương tự hình thức tấn công khủng bố mà IS từng tiến hành trước đây.

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Iran khiến gần 100 người thiệt mạng- Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ tại lễ tưởng niệm bốn năm ngày mất Tướng Qassem Soleimani ở thành phố Kerman, Iran ngày 3/1 (Ảnh: Reuters).

Về phía Tehran, Iran đã tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tấn công đẫm máu khiến gần 100 người thiệt mạng và 284 người bị thương.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của Iran cho rằng các cuộc tấn công là hành động hèn nhát nhằm gây mất ổn định tại Iran.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã lên án hai vụ đánh bom ngày 3/1 là “tội ác vô nhân đạo và tàn ác”. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Khamenei đã tuyên bố sẽ trả đũa các cuộc tấn công.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng lên án “cuộc tấn công khủng bố hèn nhát” tại Iran đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và Chính phủ Iran.

Tướng Soleimani là chỉ huy lực lượng Quds - đơn vị của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của Iran đồng thời là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn tại Iran và Trung Đông khi còn sống.

Ông đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ tại Iraq vào năm 2020.

Việc Mỹ ám sát ông Soleimani đã kéo theo động thái trả đũa từ Iran bằng cách tấn công các căn cứ quân sự ở Iraq có binh sĩ Mỹ đồn trú, đẩy quan hệ giữa hai nước leo thang căng thẳng, tiến gần tới mức xảy ra xung đột.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.