Thời sự Quốc tế

Israel công bố danh tính hàng loạt nhân viên Liên hợp quốc bị tố dính dáng tới Hamas

18/02/2024, 16:07

Israel công bố danh tính chi tiết về 12 nhân viên của Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA). Đây là những người bị cáo buộc tham gia vào cuộc đột kích của Hamas vào Israel khiến hơn 1.200 người thiệt mạng tại Israel.

Công bố danh tính 12 nhân viên UNRWA

Ngày 16/2, Bộ Quốc phòng Israel đã công bố thông tin chi tiết về 12 nhân viên UNRWA bị nghi dính dáng tới vụ tấn công vào lãnh thổ Israel do Hamas thực hiện vào hôm 7/10/2023.

Israel công bố cụ thể tên, ảnh cá nhân và vai trò trong các hoạt động do Hamas triển khai, tuy nhiên Israel không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Trong thông tin mới được công bố, chỉ có các bức ảnh chụp màn hình mà phía Israel khẳng định là một nhân viên xã hội và một giáo viên dạy toán của UNRWA xuất hiện tại Israel vào ngày 7/10/2023.

Israel cáo buộc nhân viên xã hội này thực chất là đặc vụ của Hamas, đã thực hiện vụ bắt cóc một binh sĩ Israel cũng như điều phối vận chuyển vũ khí. Trong khi giáo viên dạy toán nêu trên bị Israel nghi tham gia công tác hậu cần trong tiểu đoàn Deir el-Balah của Hamas, có nhiệm vụ tiếp nhận, giam giữ và chụp ảnh con tin.

Israel tuyên bố tuyến đường hầm chỉ huy của Hamas có một phần chạy qua trụ sở cơ quan Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine ở Gaza (Ảnh: Reuters)

Israel mới đây cũng tuyên bố phát hiện tuyến đường hầm chỉ huy của Hamas bên dưới trụ sở UNRWA ở Gaza. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cũng cáo buộc 1.468 nhân viên UNRWA là thành viên tích cực của Hamas, bao gồm 185 người đang hoạt động trong các chi nhánh quân sự của lực lượng này, nhưng không đưa ra bằng chứng chứng minh.

Trước đó, cuộc đột kích của Hamas vào lãnh thổ Israel vào ngày 7/10/2023 khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng, hơn 250 người bị bắt làm con tin.

Phía Israel ngay sau đó đã tiến hành cuộc tấn công đáp trả ác liệt vào Dải Gaza, khiến gần như toàn bộ 2,1 triệu người dân tại đây phải rời bỏ nhà cửa, quá nửa trong số đó đang sống chen chúc tại thành phố cực nam Rafah, nơi Israel bắt đầu khai hỏa tấn công những ngày gần đây.

Trong khi đó, ngày 16/2 vừa qua, lực lượng Israel tiếp tục tấn công vào bệnh viện Nasser, cơ sở y tế lớn nhất đang hoạt động cầm chừng ở Gaza.

Theo cơ quan y tế tại Gaza, tính đến nay đã có ít nhất 28.576 người Palestine thiệt mạng, 68.291 người bị thương do các hoạt động quân sự của Israel.

Quan hệ Israel - UNRWA căng thẳng

Mối quan hệ giữa Israel và Liên hợp quốc ngày càng tồi tệ trong những tháng gần đây, nhất là sau khi các quan chức cấp cao của tổ chức liên chính phủ lớn nhất hành tinh liên tục lên án các hành động quân sự của Israel tại Gaza.

Cuối tháng 1 vừa qua, Israel đã trình lên Liên hợp quốc, Mỹ và các đồng minh khác tập hồ sơ tố cáo 12 nhân viên UNRWA dính dáng tới vụ tấn công của Hamas vào Israel khiến khoảng 1.200 người chết.

Ngay sau đó, hàng loạt quốc gia như Mỹ, Anh, Đức, Canada... đã đình chỉ tài trợ cho tổ chức này, khiến nhiều quan chức lo ngại hoạt động viện trợ cho người dân Gaza bị gián đoạn giữa lúc thảm họa nhân đạo ngày một tàn khốc, trong khi các cơ quan chính phủ Israel hoan nghênh động thái trên.

“UNRWA đã mất tính hợp pháp, tham gia sâu vào hoạt động gây hại cho người dân”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant trả lời báo chí hôm 16/2, “Tôi đã chỉ đạo cho cơ quan quốc phòng bắt đầu chuyển giao trách nhiệm cứu trợ nhân đạo cho các tổ chức khác”.

Cuộc khủng hoảng của UNRWA gây ra quan ngại về thảm họa nhân đạo tại Gaza. (Ảnh: AFP)

Cuộc khủng hoảng của UNRWA gây ra lo ngại về thảm họa nhân đạo tại Gaza. (Ảnh: AFP)

Trước đó Bộ trưởng Ngoại giao Israel Katz cũng đã kêu gọi người đứng đầu UNRWA Philippe Lazzarini nên từ chức. Tuy nhiên ông Lazzarini khẳng định việc trừng phạt cả một tổ chức, gây ảnh hưởng tới cả một cộng đồng đang chịu thảm cảnh tàn khốc chỉ vì vài cá nhân là vô trách nhiệm.

Nhà tài trợ lớn nhất của UNRWA là Mỹ cho biết nước này theo dõi sát sao phản ứng của UNRWA, đồng thời ủng hộ các cáo buộc của Israel là “rất đáng tin cậy và đáng quan ngại”.

Hiện nay, Liên hợp quốc và UNRWA đã nhanh chóng sa thải 10 trong tổng số 12 nhân viên nêu trên, tiếp tục tiến hành điều tra toàn diện về các cáo buộc nhưng từ chối bình luận về các chi tiết bổ sung do Israel công bố vào ngày 16/2 vừa qua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.