Thế giới

Israel điều 30 vạn quân, mặt trận rực lửa: Bộ trưởng Gallant lệnh 'bao vây toàn diện Gaza'

09/10/2023, 19:19

Quân đội Israel thông báo đã điều động 300.000 quân dự bị - một con số kỷ lục - để đáp trả cuộc tấn công trên nhiều mặt trận của Hamas.

'Bao vây toàn diện Gaza'

Hãng tin CNN dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, ông đã ra lệnh "bao vây toàn diện" Gaza.

"Tôi đã ra lệnh bao vây toàn diện Dải Gaza. Sẽ không có điện, không thực phẩm, không nhiên liệu, mọi thứ đều đóng cửa" - ông Gallant nói.

Israel điều 30 vạn quân, mặt trận rực lửa: Bộ trưởng Gallant lệnh 'bao vây toàn diện Gaza' - Ảnh 1.

Rocket nã từ Gaza về phía Israel ngày 7/10. Ảnh: AFP

Cùng ngày, tờ Haaretz dẫn thông báo của Cơ quan an ninh Israel cho hay, các chiến binh Hamas vẫn tiếp tục vượt biên giới, tràn vào lãnh thổ Israel. Hiện tại lực lượng Israel đang tìm kiếm các lỗ hổng trên hàng rào biên giới và lùng sục những con đường khác (cả đường bộ, đường không và đường biển) mà các tay súng Hamas có thể đi qua.

Hơn 48 giờ sau khi Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào Israel, cuộc chiến giữa hai phía chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các chiến đấu cơ Israel liên tục xuất kích tấn công các mục tiêu ở Gaza, trong khi lực lượng trên bộ tìm cách giành lại quyền kiểm soát các làng và thị trấn biên giới bị chiếm đóng.

CNN dẫn lời phát ngôn viên quân sự của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết, hiện có 7-8 điểm xung đột quanh dải Gaza, do đó họ sẽ mất nhiều thời gian hơn mới có thể khống chế tình hình.

Trong ngày 9/10, quân đội Israel cũng thông báo đã điều động 300.000 quân dự bị - một con số kỷ lục - để đáp trả cuộc tấn công trên nhiều mặt trận của Hamas.

Hãng tin Reuters dẫn lời Chuẩn đô đốc Israel Daniel Hagari cho biết, quân đội Israel đã ra lệnh điều động quân dự bị từ ngày 7/10 để ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

"Chúng tôi chưa từng huy động quân dự bị với quy mô như vậy trước đây", ông Hagari nói.

Israel điều 30 vạn quân, mặt trận rực lửa: Bộ trưởng Gallant lệnh 'bao vây toàn diện Gaza' - Ảnh 2.

Binh sĩ Israel di chuyển trên đường phố sau khi Hamas tấn công vào nước này hôm 7/10. Ảnh: Reuters.

Hàng nghìn chiến binh tìm cách hồi hương tham chiến

Theo tờ Haaretz, trước lệnh điều động của quân đội Israel, hàng nghìn quân nhân dự bị kẹt lại ở nước ngoài đang tìm cách hồi hương tham chiến. Phần lớn đang đi du lịch nước ngoài khi nhận được lệnh triệu tập.

Do nhiều hãng hàng không quốc tế đã hủy chuyến bay tới Israel vì tình hình an ninh nên hiện nay, hãng hàng không Israel El Al gần như là lựa chọn duy nhất để những người này trở về nước.

Một số người hy vọng tìm được liên hệ của những nhân viên El Al có thể giúp họ đặt chỗ trên các chuyến bay khởi hành trong vài giờ tới. Một số khác tìm đến các nhóm trên WhatsApp với hy vọng có thể sắp xếp các chuyến bay thuê đặc biệt để về Israel.

Thông tin do tờ Haaretz nắm được cho biết, một chuyến bay khẩn cấp từ Peru đã được tổ chức để đưa các quân nhân dự bị Israel ở Nam Mỹ và Trung Mỹ về nước tham chiến. Châu Mỹ Latinh đang là điểm đến phổ biến của các công dân Israel sau khi hoàn tất nghĩa vụ quân sự.

Chuyến bay này dự kiến sẽ khởi hành vào tối ngày 10/9. Các quân nhân dự bị Israel có thể đăng ký chuyến bay bằng cách gửi email tới lãnh sự quán Peru.

Bên cạnh đó, một nhóm trên WhatsApp đã được thiết lập dành cho các quân nhân dự bị Israel đang mắc kẹt ở New York. Hiện nhóm này đã có gần 400 thành viên, họ nhận được khuyến cáo không mua vé của bất cứ hãng hàng không nào ngoài El Al, vì khả năng cao là các chuyến bay đó sẽ bị hủy hoặc mắc kẹt ở châu Âu.

Ngoài các quân nhân dự bị của Israel, nhóm này cũng bao gồm cả những người Israel xa xứ đã ở New York trong thời gian dài và giờ đây họ muốn tình nguyện gia nhập lực lượng dự bị dù chưa được gọi nhập ngũ khẩn cấp.

Quản trị viên của nhóm là một nữ tiếp viên hàng không. Cô cho biết đang liên hệ với các nhà tài trợ tiềm năng có thể trợ cấp và trả tiền vé cho các thành viên hoặc thuê một chuyến bay đặc biệt đưa họ trở về Israel.

Các nhóm tương tự cũng được tạo trên WhatsApp dành cho những quân nhân dự bị đang mắc kẹt ở Pháp, Ý, Síp, Đức, Tây Ban Nha, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Balkan.

Haaretz cho biết, một số lượng lớn công dân Israel đang đi nghỉ ở nước ngoài do thời điểm này là kỳ nghỉ lễ của người Do Thái và kỳ nghỉ hè của các trường đại học Israel.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.