Thời sự Quốc tế

Israel, Hezbollah tập kích nhau dữ dội, Ngoại trưởng Mỹ tức tốc đến Trung Đông

07/01/2024, 09:21

Ngày 6/1, nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon thông báo đã phóng rocket vào lãnh thổ Israel trong khi đó Israel cũng tập kích trả đũa.

Theo hãng tin Reuters, ngày 6/1, còi báo động không kích rền vang khắp miền Nam Israel trong bối cảnh quân đội Israel thông báo đã xác minh được 40 rocket phóng từ Lebanon hướng về khu vực xung quanh thị trấn Meron, miền Bắc Israel. Tuy nhiên, không có báo cáo về thương vong hay thiệt hại.

Nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon cho biết đã phóng 62 rocket đánh trúng một trạm quan sát quan trọng của Israel để đáp trả vụ không kích khiến Phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Arouri thiệt mạng ngày 2/1 và nhấn mạnh đây mới là động thái đáp trả ban đầu.

Israel, Hezbollah tập kích nhau dữ dội, Ngoại trưởng Mỹ tức tốc đến Trung Đông- Ảnh 1.

Đơn vị pháo binh của Israel khai hỏa tấn công lực lượng Hamas tại Dải Gaza (Ảnh: Reuters).

Ngoài ra, nhóm vũ trang Jama'a Islamiya tại Lebanon cho biết đã phóng hai loạt rocket nhằm vào khu vực Kiryat Shmona, miền Bắc Israel trong đợt tấn công thứ ba nhằm vào Israel kể từ khi xung đột giữa quốc gia này và phong trào Hồi giáo Hamas bùng phát ngày 7/10/2023.

Đáp trả lại, quân đội Israel coi đây là hành động khủng bố, thực hiện vụ không kích bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào đơn vị gây ra các cuộc không kích Israel.

Ngoài ra, quân đội Israel cũng tập kích một số mục tiêu Hezbollah ở miền Nam Lebanon, bao gồm các cơ sở quân sự, cơ sở hạ tầng khủng bố. Nhóm vũ trang Hezbollah xác nhận có 5 tay súng của lực lượng này đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel.

Trong khi đó, ngày 6/1, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt tại Dải Gaza, đặc biệt tại khu vực bên trong và xung quanh thành phố Khan Younis, miền nam dải đất.

Những diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell thăm Trung Đông nhằm ngăn chặn cuộc xung đột đã kéo dài ba tháng giữa Israel - Hamas lan rộng ra Lebanon, khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng và các tuyến vận tải đường biển tại Biển Đỏ.

Theo Reuters, Israel và Hezbollah thường xuyên tập kích các mục tiêu của đối phương qua biên giới giữa Israel - Lebanon trong khi nhóm vũ trang Houthis tại Yemen đã tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công hoạt động vận tải đường biển tại Biển Đỏ cho tới khi Israel ngừng tấn công Dải Gaza.

Trao đổi với báo giới tại Chania, Hy Lạp trước chuyến thăm Trung Đông lần thứ 4 kể từ ngày 7/10/2023, ông Blinken khẳng định: “Chúng tôi sẽ tập trung vào ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng”.

Ngoại trưởng Mỹ sẽ thảo luận với đồng minh, đối tác về việc sử dụng sức ảnh hưởng để bảo vệ dân thường và tăng cường hoạt động viện trợ nhân đạo.

Theo Reuters, xung đột tại Dải Gaza đã khiến phần lớn trong 2,3 triệu người tại dải đất phải đi sơ tán và gây ra tình trạng thiếu lương thực, nước sạch, thuốc men.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.