Thời sự Quốc tế

Thủ tướng Israel tuyên bố chiến tranh

07/10/2023, 15:10

Ngày 7/10, lãnh thổ Israel rung chuyển vì hàng loạt rocket bắn từ Dải Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, đất nước "có chiến tranh".

Thủ tướng Israel: Kẻ địch sẽ phải trả cái giá chưa từng có

Theo hãng tin CNN, trong thông điệp truyền tải qua video, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: "Hỡi công dân Israel, chúng ta đang có chiến tranh".

Khẳng định sẽ chiến thắng, ông Netanyahu cho biết: "Kẻ địch sẽ phải trả một cái giá chưa từng có". Đồng thời nhà lãnh đạo Israel cũng yêu cầu người dân tuân theo các hướng dẫn an toàn.

Trước đó, theo hãng tin Guardian, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo "một số kẻ khủng bố đã xâm nhập" nước này từ Dải Gaza.

Quân đội khuyến cáo người dân ở xung quanh khu vực Dải Gaza ở trong nhà, cam kết sẽ bảo vệ dân thường Israel đồng thời cảnh báo phong trào Hamas sẽ phải trả giá vì hành động nêu trên.

Cùng lúc, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã phê chuẩn quyết định triệu tập quân dự bị.

Israel hứng 5.000 quả rocket, tuyên bố tình trạng chiến tranh - Ảnh 1.

Các phương tiện bị cháy sau khi trúng rocket từ Dải Gaza (Ảnh: Reuters).

Hàng chục chiến cơ của lực lượng Israel đã tấn công một loạt mục tiêu được cho là thuộc tổ chức Hamas.

Thông tin cập nhật từ CNN, đã có ít nhất một người thiệt mạng và 100 người bị thương trong đó 80 người đã được chuyển tới trung tâm y tế Soroka – một trung tâm y tế lớn tại thành phố Be'er Sheva.

Về phía Hamas, thủ lĩnh phong trào Hamas, Mohammed al-Deif, tuyên bố bắt đầu chiến dịch quân sự mới mang tên "Al-Aqsa Storm" chống lại Israel.

Tiếng báo động rền vang khi rocket đánh trúng một khu vực dân sinh tại Israel (Nguồn: X(Twitter)/Joe Truzman).

Nhóm này cho biết đã phóng hơn 5.000 quả rocket trong khoảng 20 phút nhằm vào các vị trí quân sự, sân bay của đối phương.

Tiếng báo động đã vang lên liên tục ở các khu vực phía Nam xung quanh Gaza và ở khu vực Tel Aviv rộng lớn hơn vào rạng sáng 7/10.

Một loạt sân bay ở khu vực miền trung và miền Nam Israel đã phải tạm thời đóng cửa, theo cơ quan quản lý sân bay Israel. 

Tuy nhiên, sân bay quốc tế Ben Gurion tại Tel Aviv vẫn mở cửa và sẽ vận hành tuỳ vào hướng dẫn an ninh, an toàn.

Cảnh sát Israel ước tính hiện có 60 tay súng đang ở trong nước và giao tranh vẫn đang diễn ra.

imgBộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố:
Sáng nay, Hamas đã phạm sai lầm nghiêm trọng, phát động cuộc chiến chống lại Nhà nước Israel.

Các lực lượng phòng vệ Israel đang chiến đấu chống lại kẻ địch. Tôi kêu gọi tất cả công dân Israel tuân theo các hướng dẫn an ninh. Nhà nước Israel sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này.

Hãng CNN dẫn thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, Bộ Nội vụ Israel đã triệu tập cuộc họp gấp ngay trong ngày 7/10 tại trụ sở của Bộ Quốc phòng ở Tel Aviv.

Dự kiến cuộc họp bắt đầu vào 1h chiều nay theo giờ địa phương (khoảng 5 giờ chiều) theo giờ Việt Nam.

Hiện tại, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Yoav Gallant đang tổ chức cuộc họp đánh giá an ninh.

Hamas đổ bộ vào Israel bằng cả đường bộ, đường biển, đường không

Trong cuộc họp báo chiều 7/10, Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tá Richard Hecht cho biết, các tay súng Hamas đã tiến vào Israel từ Gaza qua cả đường bộ, đường biển và đường hàng không bằng dù lượn.

Theo ông Hecht, giao tranh trên thực địa đang diễn ra ở: giao lộ Erez; Nahal Oz; Magen; Kibbutz Beeri; Căn cứ quân đội Rehim; Căn cứ quân đội Ziikim; Kfar Azz.

Tại cuộc họp báo, rất nhiều phóng viên liên tục hỏi về việc liệu IDF có thông tin tình báo về cuộc tấn công này trước khi sự việc diễn ra hay không, ông Hecht đều từ chối trả lời. 

Đại diện IDF cho biết, quân đội sẽ triệu tập hàng nghìn quân dự bị.

Các lực lượng Phòng vệ Israel cho biết, đã xuất kích hàng chục chiến cơ tấn công vào nhiều mục tiêu ở Dải Gaza thuộc quyền kiểm soát của nhóm vũ trang Hamas nhưng không nêu rõ chi tiết. 

Cập nhật con số thương vong:

Tính đến 5 giờ chiều 7/10, theo Cơ quan Khẩn cấp quốc gia Israel Magen David Adom, vụ tấn công bất ngờ do nhóm vũ trang Hamas thực hiện đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, ngoài ra có khoảng 250 người khác bị thương. Song cơ quan này không nêu rõ bao nhiêu người trong số đó là dân thường và binh sĩ.

Còn theo cập nhật từ Bộ Y tế Israel, đã có 545 người được chuyển tới các bệnh viện của Israel.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.