Showbiz

Jungkook tiếp tục lập kỷ lục Billboard, khẳng định vị trí "main pop boy" toàn cầu

14/03/2024, 15:59

Mới đây, Jungkook BTS đã tiếp tục phá kỷ lục của chính bản thân, trở thành một trong những nghệ sĩ solo K-pop có thành tích tốt nhất trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ.

Theo kết quả mới nhất được công bố ngày 14/3, trong tuần này, ca khúc "Standing Next to You" nằm trong album solo "Golden" của Jungkook đã tăng hai bậc, xếp ở vị trí 85 trong bảng xếp hạng.

(Jung Kook) "Standing Next to You" Official MV (Video: HYBE LABELS).

Đây là tuần thứ 18 liên tiếp ca khúc này có tên trong bảng xếp hạng và là lần thứ hai ca khúc của một nghệ sĩ solo K-Pop thành công trụ vững trong bảng xếp hạng, sau kỷ lục 31 tuần liên tiếp của "đàn anh" PSY với bản hit Gangnam Style hồi năm 2012.

Sản phẩm âm nhạc chất lượng mang âm hưởng quốc tế

"Standing Next to You" lần đầu xuất hiện trên Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 5 vào ngày 18.11.2023 và kể từ đó ca khúc trụ vững trên bảng xếp hạng.

Trong số các bản phát hành solo của nam thần tượng, "Standing Next to You" đã vượt qua kỷ lục trước đó của anh với ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Charlie Puth trong "Left and Right" (ca khúc này tồn tại trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 17 tuần).

Ngoài ra, đĩa đơn solo "Seven feat. Latto" của anh, vẫn trụ trên bảng xếp hạng trong 15 tuần sau khi phát hành vào tháng 7 năm ngoái.

Jungkook tiếp tục lập kỷ lục Billboard, khẳng định vị trí

Jungkook trong đĩa đơn "Seven".

Đặc biệt, "Standing Next to You" còn có thời lượng trụ hạng lâu nhất trên Hot 100 trong số các nghệ sĩ solo Hàn Quốc trong thập kỷ qua.

Bài hát khi mới ra mắt nhận được nhiều lời khen ngợi là một sản phẩm chỉn chu với phần âm thanh, hòa thanh được xử lý tốt kết hợp chất giọng của Jungkook đã tạo nên một ca khúc vô cùng bắt tai.

MV của ca khúc được đánh giá là một sản phẩm xuất sắc khi kết hợp rất hài hòa từ giai điệu, lời nhạc, cách phối âm thanh hay vũ đạo. Phần âm nhạc cuốn hút, với sự kết hợp hiện đại những âm thanh cổ điển của thể loại disco funk.

Nội dung của bài hát tôn vinh những giá trị của tình yêu đích thực. Khi tình yêu hai người dành cho nhau sâu sắc hơn bất cứ điều gì khác, họ có thể quyết tâm cùng nhau vượt qua mọi nghịch cảnh.

Đặc biệt, nhiều khán giả ấn tượng với vũ đạo của Jungkook trong MV. Theo đó, không ít người nhận định khi xem MV, họ liên tưởng đến "ông hoàng nhạc pop" Michael Jackson một thời.

Giới chuyên môn cũng đánh giá, đây là một sản phẩm vô cùng chất lượng, vượt xa hơn làn sóng hallyu với âm hưởng toàn cầu, phù hợp với nhiều thị trường người nghe trên thế giới chứ không phải chỉ mỗi fan K-pop.

Jungkook tiếp tục lập kỷ lục Billboard, khẳng định vị trí

Thành tích ấn tượng của các sản phẩm đến từ Jungkook.

Chỉ sau 2 tiếng phát hành, ca khúc hiện đạt được hơn 2 triệu lượt xem trên YouTube. Tính tới thời điểm hiện tại, MV đang sở hữu hơn 100 triệu lượt xem.

Hơn nữa, album "Golden" của Jungkook, trong đó có "Standing Next to You", tiếp tục tạo nên làn sóng, đảm bảo vị trí thứ 90 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Thành tích này đánh dấu tuần thứ 18 liên tiếp của album trên bảng xếp hạng, lập kỷ lục mới cho album trụ lâu nhất trên bảng xếp hạng của nghệ sĩ solo Hàn Quốc.

Album đầu tay "Golden" gây bão toàn cầu

Ngày 14/7, Jung Kook đánh dấu màn debut tư cách nghệ sĩ độc lập bằng đĩa đơn Seven. Bản phối UK Garage mở ra làn sóng âm nhạc mới, "phá đảo" mọi BXH âm nhạc từ nội địa đến quốc tế. MV Seven có sự tham gia diễn xuất của Han So Hee ngay lập tức trở thành chủ đề xu hướng trên các nền tảng MXH.

Sau Seven, ngày 29/9 Jung Kook tiếp tục giới thiệu đĩa đơn thứ 2 - 3D, kết hợp cùng rapper đình đám Jack Harlow. Đây là bước đệm hoàn hảo để Jung Kook kéo dài nhiệt lượng, tập trung vào album chính thức Golden sẽ được phát hành vào đầu tháng 11.

Ngay trong giai đoạn quảng bá trước thềm album, Jung Kook nhận về rất nhiều thành công. Seven debut ngay tại ngôi vương Billboard Hot 100, giữ top stream trên nền tảng Spotify. Ca khúc "3D" xuất sắc giành vị trí thứ #5 Hot 100.

Jungkook tiếp tục lập kỷ lục Billboard, khẳng định vị trí

Tờ NME từng dự đoán Jung Kook sẽ sớm “thống trị” làng nhạc, sau Justin Timberlake - hoàng tử nhạc pop những năm 2000 và Justin Bieber - những năm 2010.

Thời điểm ra mắt album "Golden" cũng chính là bước ngoặt giúp nam ca sĩ 26 tuổi khẳng định tên tuổi trong bản đồ âm nhạc thế giới. Sự nghiệp solo của Jungkook lên như diều gặp gió. Doanh số album đưa anh chàng tiến thẳng đến vị trí Á quân Billboard 200, chỉ xếp sau "Music industry" Taylor Swift với hơn 220 nghìn bản bán ra tại Mỹ. Đồng thời, ca khúc Seven cán mốc 1 tỷ stream trên Spotify, Jung Kook soán ngôi của Miley Cyrus trở thành nghệ sĩ có sản phẩm đạt cột mốc này nhanh nhất lịch sử.

Tên tuổi Jung Kook phủ sóng với các sân khấu tại GMA, Global Citizen Festival và đặc biệt là buổi diễn bất ngờ ngay giữa Quảng trường Thời đại. Jung Kook đã trở thành tên tuổi được săn đón hàng đầu, không chỉ với cộng đồng Army (fandom của BTS) trên toàn thế giới.

Hành trình từ "em út vàng" của BTS cho tới một trong những nghệ sĩ giàu nhất Hàn Quốc

Tính đến hiện tại, Jungkook đã hoạt động gần 10 năm trong làng giải trí mặc dù mới chỉ 26 tuổi. Hành trình của anh bắt đầu từ năm 2011, Jungkook đăng ký tham gia Superstar K3 - một chương trình tìm kiếm tài năng nổi tiếng tại Hàn Quốc. Tuy không được chọn nhưng Jungkook đã nhận được lời mời thử giọng từ 7 công ty giải trí. Anh gia nhập Big Hit Entertainment và chính thức ra mắt với vai trò giọng ca chính của BTS vào năm 2013, khi mới 16 tuổi. Cùng năm, BTS nhận được danh hiệu Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.

Cho tới nay, BTS đã dành vô số giải Daesang, thắng giải tại Billboard Music Awards, đồng thời tạo nên cơn sốt tại sân khấu American Music Awards.

Năm 2021, nhóm nhạc được tổng thống Moon Jae In phong tặng Huân chương Văn hóa cùng với các thành viên trong nhóm, trở thành người trẻ nhất Hàn Quốc đạt được huân chương này. Cũng trong năm đó, một lần nữa anh cùng BTS được bổ nhiệm làm Đặc phái viên của Tổng thống về văn hóa và thế hệ tương lai.

Jungkook tiếp tục lập kỷ lục Billboard, khẳng định vị trí

Jungkook hồi 16 tuổi, khi mới bắt đầu sự nghiệp âm nhạc.

Với thành công trong những năm qua, BTS trở thành một trong những nhóm nhạc thần tượng giàu có nhất hiện nay.

Theo thống kê từ The Wealth Record, BTS sở hữu khối tài sản ròng ước tính là 60 triệu USD (khoảng 1.390 tỉ đồng). Điều đó cũng không khó hiểu khi từng thành viên trong nhóm đều là những "đại gia trẻ" của làng K-pop.

Ngoài danh tiếng và thành tích đáng nể, Jungkook còn sở hữu khối tài sản 'siêu to khổng lồ' với giá trị tài khoản ròng được ước tính lên tới 8 triệu USD (khoảng 186 tỉ đồng), trong đó bao gồm căn nhà biệt lập tại khu Itaewon mua năm 2020 với giá trị 6,6 triệu USD (khoảng 155 tỷ đồng).

Bảng thành tích của Jong Kook ngày càng trở nên ấn tượng hơn khi nam ca sĩ 26 tuổi trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên hát ca khúc chính thức của World Cup 2022 và biểu diễn tại lễ khai mạc sự kiện.

Năm 2023, giọng ca "Standing Next To You" trở thành gương mặt đại diện toàn cầu cho thương hiệu đình đám "Calvin Klein". Sau Jennie (Black Pink), Jungkook là ngôi sao Châu Á thứ hai được bổ nhiệm là đại sứ toàn cầu của thương hiệu này.

Jungkook tiếp tục lập kỷ lục Billboard, khẳng định vị trí

Jungkook trình diễn Dreamers cùng ca sĩ người Qatar - Fahad Al Kubaisi tại World Cup 2022 (Ảnh: FIFA).

Mặc dù đi lên từ ngành công nghiệp đào tạo idol tại xử sở kim chi, Jong Kook khác biệt với nhiều gương mặt khác bởi sở hữu cá tính mạnh, sống thoải mái với bản thân khi vượt qua khuôn mẫu mỹ nam K-pop cùng hình tượng nam tính mạnh mẽ khi sở hữu cánh tay full hình xăm và khuyên môi.

Đặc biệt, nam ca sĩ đã khẳng định thực lực một cách rõ ràng nhất khi nhìn lại hành trình chuyển mình từ "em út vàng" của BTS để trở thành nghệ sĩ popstar có sức ảnh hưởng toàn cầu, nhận được nhiều lời phê bình tích cực từ truyền thông thế giới.

Tờ NME dự đoán Jung Kook sẽ sớm "thống trị" làng nhạc, sau Justin Timberlake - hoàng tử nhạc pop những năm 2000 và Justin Bieber - người đại diện 2010s: "Thập kỷ nào cũng có một 'ông hoàng nhạc pop'. Thế nhưng vẫn chưa có nam ngôi sao solo nào đủ thành công trong những năm 2020. Jung Kook đã chứng minh anh ấy thừa khả năng thực hiện sứ mệnh đó với Golden. Những năm 2020 cuối cùng đã tìm ra "vua nhạc pop" và Golden đảm bảo cho anh ấy ngai vàng".

Tháng 12/2023, mặc dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp với vô vàn thành công, chàng ca sĩ sinh năm 1997 đã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự vào cùng với 3 thành viên còn lại của nhóm nhạc BTS là RM, Jimin và V gây nhiều sự tiếc nuối cho người hâm mộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.