An ninh hình sự

Kẻ đánh trộm thủy sản táo tợn nhấn chìm thuyền khi bị vây bắt

02/07/2018, 18:26

Bị vây bắt, đối tượng dùng xung điện khai thác trộm thủy sản nhấn chìm thuyền cho đối tượng còn lại tẩu thoát...

Dung- xung- dien- trom- thuy- san- con- nhan- chim

Tang vật được cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh N.K

Sáng 2/7, ông Lê Hữu Phúc, Chủ tịch Chi hội Nghề cá thôn Thạch Sơn (xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng Công an xã Lộc Điền truy đuổi, vây bắt đối tượng dùng thuyền máy sử dụng xung điện cường độ cao đánh bắt thủy sản trái phép.

Khoảng 3h sáng cùng ngày (2/7), sau khi nhận được mật báo của người dân, lực lượng chức năng tiến hành mật phục, phát hiện 2 đối tượng trên đang dùng xung điện vào bắt trộm cá trong chuôm trộ của ông Lê Xích (thôn Bạch Thạch, xã Lộc Điền).

Trong lúc giằng co chống cự, một trong 2 đối tượng trên (trú thôn Bát Sơn, xã Lộc Điền) đã cố ý nhận chìm thuyền, đu người vào thuyền của cơ quan chức năng để đối tượng còn lại tẩu thoát.

Theo Công an xã Lộc Điền, hiện đơn vị đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ tang vật và đang lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian gần đây, tình trạng sử dụng xung điện khai thác thủy sản trái phép theo kiểu “hủy diệt”, khai thác trộm thủy sản vào ban đêm tại vùng đầm phá Tam Giang (Thừa Thiên- Huế) diễn ra khá phổ biến khiến người dân bức xúc. Mặc dù chính quyền và lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý nhưng các “ngư tặc” vẫn lén lút hoạt động.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cũng đã có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng xung điện để khai thác thuỷ sản, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.