Du lịch

Kết nối giao thông để tổ chức phố đi bộ, du lịch đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi

08/03/2024, 10:44

TP Đà Nẵng đã có phương án thí điểm tổ chức dịch vụ du lịch đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi và phương án tổ chức thí điểm phố đi bộ Bạch Đằng.

Ngày 8/3, UBND TP Đà Nẵng đã có thông báo về phương án thí điểm tổ chức dịch vụ du lịch về đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi và phương án tổ chức thí điểm phố đi bộ Bạch Đằng.

Kết nối giao thông để tổ chức phố đi bộ, du lịch đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi- Ảnh 1.

Cầu Nguyễn Văn Trỗi sẽ trở thành điểm du lịch về đêm tại Đà Nẵng.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai phương án thí điểm tổ chức dịch vụ du lịch về đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi, công viên bờ Đông chân cầu Nguyễn Văn Trỗi và phương án tổ chức thí điểm Phố đi bộ Bạch Đằng.

UBND TP Đà Nẵng lưu ý việc xây dựng quy chế, nội quy quản lý và hoạt động của tuyến phố đi bộ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hình ảnh du lịch văn minh, lịch sự khi đi vào hoạt động.

Đồng thời, thực hiện phủ xanh, cải tạo cảnh quan tại các khu đất trống phía Tây đường Bạch Đằng đảm bảo mỹ quan cho tuyến phố đi bộ Bạch Đẳng.

Nghiên cứu phương án tổ chức, kết nối giao thông từ tuyến phố đi bộ Bạch Đằng qua cầu Nguyễn Văn Trỗi và kết nối với tuyến Trần Hưng Đạo.

UBND TP Đà Nẵng lưu ý, trước mắt chưa tổ chức làn đường dành cho xe đạp tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng để đảm bảo an toàn cho người đi bộ, thực hiện đóng đường hoàn toàn khi có sự kiện tập trung đông người diễn ra dưới lòng đường.

Triển khai sửa chữa vỉa hè đường Bạch Đằng, đầu tư đoạn lan can và cảnh quan công viên bờ Đông cầu Trần Thị Lý.

Bố trí làn đường dành cho xe đạp trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ cầu Nguyễn Văn Trỗi đến cầu Rồng) để kết nối không gian đi xe đạp, đi bộ.

Nghiên cứu phương án tổ chức giao thông cho các loại phương tiện như xe đạp, xe xích lô lưu thông trên cầu Nguyễn Văn Trỗi.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng thống nhất phương án thí điểm tổ chức dịch vụ, phục vụ du lịch về đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi và công viên bờ Đông chân cầu Nguyễn Văn Trỗi theo đề xuất của Sở Du lịch thành phố.

Theo phương án, việc thí điểm này gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai trong năm 2024. Giai đoạn 2 thực hiện từ quý I/2025 đến cuối năm 2028.

Trong đó, cầu Nguyễn Văn Trỗi và công viên bờ Đông chân cầu Nguyễn Văn Trỗi sẽ diễn ra các hoạt động như: đồng diễn flashmob, lễ hội yoga, nghệ thuật đường phố trên cầu Nguyễn Văn Trỗi, ngày hội sách, lễ hội bia, âm nhạc đường phố, sự kiện, lễ hội, trò chơi thiếu nhi; Dịch vụ thức ăn nhanh, nước giải khát mang đi và sản phẩm lưu niệm.

Tổ chức gian hàng kinh doanh, bán đồ lưu niệm, sản phẩm OCOP, xe/quầy di động phục vụ giải khát và thức ăn nhanh...

Ngoài ra, phố đi bộ Bạch Đằng cũng sẽ được thí điểm từ quý I/2024 đến hết năm 2028 trên tuyến đường Bạch Đằng nối dài, đến nút giao thông đường Duy Tân - Trần Thị Lý (chiều dài dự kiến 1,2km) kết nối với cầu Nguyễn Văn Trỗi (chiều dài 513m).

Thời gian hoạt động của phố đi bộ từ 15h - 24h hằng ngày.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.