Vận tải

Khách còn cơ hội mua vé tàu các chặng ngắn trước Tết?

26/01/2019, 14:50

Tàu Tết tuyến Bắc - Nam còn khoảng 52.000 chỗ, tuy nhiên các chặng ngắn trước Tết còn rất ít...

img
Tàu Tết tuyến Bắc - Nam còn khoảng 52.000 chỗ, tuy nhiên vé các chặng ngắn trước Tết rất ít.

Thông tin từ Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, hiện vẫn còn khoảng 52.000 chỗ tàu tuyến Bắc - Nam trong dịp Tết Kỷ Hợi.

Tuy nhiên, thời gian trước Tết chỉ có khoảng 4.700 chỗ trên các mác xuất phát tại ga Sài Gòn, Biên Hòa đến các ga từ Nha Trang đến Hà Nội vào thời gian trước Tết từ ngày 25/1 đến 3/2/2019 (ngày 20 đến 29 tháng Chạp Âm lịch). Trong đó, từ nay đến 29/1 và ngày 3/2/2019 còn khoảng 4.600 chỗ. Từ ngày 30/1 đến ngày 2/2/2019 còn khoảng 200 chỗ, chủ yếu là ghế phụ đi các ga phía Bắc, các chỗ đường ngắn đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn.

Chiều ngược lại vào Nam sau Tết, còn khoảng 47.700 chỗ trên các mác tàu xuất phát từ ga Hà Nội và các ga tiếp theo đến các ga Nha Trang, Biên Hòa và Sài Gòn từ ngày 8/2 đến 20/2/2019 (tức ngày 4 đến 16 tháng Giêng).

Còn ở phía Bắc, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, hiện vẫn còn nhiều vé tàu khu đoạn Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai những ngày áp tết từ 26/1 đến 3/2. Cụ thể, tính đến 26/1, tàu Hà Nội - Hải Phòng còn gần 9.000 vé, tàu Hà Nội - Lào Cai còn gần 3.500 vé.

Trong thời gian tổ chức vận tải Tết Kỷ Hợi 2019, ngành Đường sắt dừng thí điểm phục vụ miễn phí suất ăn chế biến sẵn chất lượng tương đương hàng không đối với hành khách đi tàu SE4 xuất phát Sài Gòn từ ngày 19/1 và tàu SE3 xuất phát Hà Nội từ ngày 21/1; tàu SE1/2 xuất phát tại Hà Nội và Sài Gòn kể từ ngày 19/1 đến ngày 22/2/2019. Hành khách đi trên các đoàn tàu này khi có nhu cầu sẽ được tổ tiếp viên trên tàu phục vụ suất ăn có thu phí.

Sau dịp Tết, hành khách tàu SE4 xuất phát Sài Gòn từ ngày 23/2 và tàu SE3 xuất phát Hà Nội từ ngày 25/2, tàu SE1/2 xuất phát tại Hà Nội và Sài Gòn từ ngày 23/2, sẽ được phục vụ lại suất ăn chế biến sẵn có thu phí. Hành khách có nhu cầu, sẽ được ngành Đường sắt hỗ trợ một phần chi phí suất ăn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.