Hàng không

Khách tăng vọt, thời tiết xấu, nhiều người chật vật ở sân bay Tân Sơn Nhất

03/02/2024, 13:20

Lượng hành khách quốc nội đi tăng vọt lên tới 62.000 người trong bối cảnh thời tiết xấu ở một số sân bay phía Bắc khiến ga quốc nội Tân Sơn Nhất đông nghẹt.

Sáng 3/2, khu vực đợi ra tàu bay tại ga quốc nội Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đông nghịt người vì nhiều chuyến bay delay. Nhiều hành khách bức xúc với các hãng bay do không được thông báo sớm về việc trễ chuyến khiến họ phải vạ vật đợi nhiều giờ.

Tình trạng delay bắt đầu lan rộng từ ngày 1/2 do ảnh hưởng thời tiết xấu ở khu vực các tỉnh phía Bắc. Nhiều chuyến bay delay từ 1 - 4 tiếng so với giờ khởi hành ban đầu dẫn đến trễ chuyến liên tục.

Cảng vụ Hàng không miền Nam đã yêu cầu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất nỗ lực phối hợp với các hãng bay có phương án điều phối phù hợp để giải quyết tình hình.

Theo kế hoạch khai thác, lượng hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất đạt gần 130 nghìn khách. Trong đó, riêng khách quốc nội đi  tăng vọt lên hơn 62 nghìn người so với 56 nghìn người của hai ngày trước đó.

Chỉ tính riêng các chuyến chở khách quốc nội rời Tân Sơn Nhất, các hãng đã khai thác 296 chuyến bay trong tổng số 869 chuyến cất/hạ cánh tại sân bay.

Hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận bên trong khu vực ga quốc nội đi tại sân bay Tân Sơn Nhất:

Khách tăng vọt, thời tiết xấu, nhiều người chật vật ở sân bay Tân Sơn Nhất- Ảnh 2.

Sáng sớm ngày 3/2, khu vực làm thủ tục của VietJet Air tương đối thông thoáng.

Khách tăng vọt, thời tiết xấu, nhiều người chật vật ở sân bay Tân Sơn Nhất- Ảnh 3.

Mặc dù vậy, từ khoảng sau 8h sáng cùng ngày, lượng hành khách quốc nội đi tăng cao dẫn đến ùn ứ.

Khách tăng vọt, thời tiết xấu, nhiều người chật vật ở sân bay Tân Sơn Nhất- Ảnh 4.

Bên trong khu vực đợi ra tàu bay,không còn ghế trống, hành khách đứng xếp hàng dài hàng.

Khách tăng vọt, thời tiết xấu, nhiều người chật vật ở sân bay Tân Sơn Nhất- Ảnh 5.

Nhiều người tỏ ra mệt mỏi vì chuyến bay delay gần 3 giờ so với dự kiến ban đầu.

Khách tăng vọt, thời tiết xấu, nhiều người chật vật ở sân bay Tân Sơn Nhất- Ảnh 6.

Trước khi sản lượng khai thác đạt đỉnh trong cao điểm tết Nguyên đán 2024, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã gấp rút áp dụng chương trình phối hợp ra quyết định khai thác (A-CDM). Mặc dù vậy, tình trạng thời tiết xấu bất ngờ khiến A-CDM không phát huy được nhiều hiệu quả.

Khách tăng vọt, thời tiết xấu, nhiều người chật vật ở sân bay Tân Sơn Nhất- Ảnh 7.

Bên trong khu vực nhà ga nhiều người vạ vật ngồi ngủ do chờ đợi quá lâu. Hầu hết các chuyến bay đi miền Trung trong sáng cùng ngày đều trễ chuyến.

Khách tăng vọt, thời tiết xấu, nhiều người chật vật ở sân bay Tân Sơn Nhất- Ảnh 8.

Đến 8h sáng cùng ngày, tình trạng ùn ứ vẫn chưa "hạ nhiệt" bởi các hãng cần thời gian bay rỗng quay đầu tăng tải nhằm khắc phục tình trạng delay dây chuyển.

Khách tăng vọt, thời tiết xấu, nhiều người chật vật ở sân bay Tân Sơn Nhất- Ảnh 9.

Nhiều hành khách khác ngồi bệt, ngồi tựa lưng vào tường đợi đến giờ ra tàu bay. Tình trạng quá tải hạ tầng khiến sân bay Tân Sơn Nhất luôn ngột ngạt mỗi khi dịp lễ, Tết. Trong năm tới, khi nhà ga T3 hoàn thành, sẽ góp phần giải bài quyết quá tải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.