Văn hóa - Giải Trí

Khi nào ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” sẽ lên đường hồi hương về Việt Nam?

09/10/2023, 19:11

Theo thông tin mới nhất từ Cục Di sản Văn hóa, dự kiến cuối tháng 10/2023, các thủ tục pháp lý liên quan đến ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” tại Pháp sẽ được hoàn thiện.

Chiều 9/10, tại Họp báo thường kỳ Quý III năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), bà Lê Thị Thu Hiền - Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa tiếp tục thông tin về quá trình hồi hương ấn vàng Hoàng đế chi bảo.

Khi nào ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” sẽ lên đường hồi hương về Việt Nam? - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Thu Hiền - Cục trưởng Cục Di sản văn hóa phát biểu tại họp báo. Ảnh: Huấn Trần.

Theo bà Lê Thị Thu Hiền, từ ngày 19/10/2022 đến nay, chúng ta đã làm tất cả các biện pháp, nỗ lực đàm phán qua con đường ngoại giao. Đến thời điểm hiện tại, phía Việt Nam đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý chứng minh ấn vàng Hoàng đế chi bảo thuộc quyền sở hữu của nhà nước Việt Nam.

"Chúng ta đã thương lượng và đạt thỏa thuận dựa trên việc bồi thường quyền lợi cho các bên liên quan đến sở hữu tài sản theo Luật dân sự của Pháp. Cụ thể, theo Luật dân sự của Pháp, những người sở hữu một tài sản lâu năm mà không có tranh chấp thì tài sản này thuộc quyền sở hữu của người đó.

Tức là, để hồi hương ấn vàng về Việt Nam, chúng ta không chỉ tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam mà còn phải tuân theo quy định pháp luật của nước sở tại, cụ thể là Pháp.

Hiện tại, chúng ta vừa hoàn thành giấy phép xuất khẩu cổ vật ra khỏi Pháp và châu Âu. Thông qua luật sư, các bên đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến ấn vàng và quyền của người liên quan, trước khi bàn giao hồ sơ gốc để chúng ta có cơ sở làm thủ tục pháp lý tại Việt Nam.

Dự kiến cuối tháng 10/2023, các thủ tục pháp lý liên quan đến ấn vàng tại Pháp sẽ được hoàn thiện. Lãnh đạo Bộ VH,TT&DL sẽ chỉ đạo Cục Di sản Văn hoá và các cơ quan chuyên môn phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để thực hiện những thủ tục pháp lý về phía Việt Nam để đưa ấn vàng về nước", bà Lê Thị Thu Hiền thông tin.

Khi nào ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” sẽ lên đường hồi hương về Việt Nam? - Ảnh 2.

Hình ảnh chiếc ấn Hoàng đế chi bảo.

Tháng 10/2022, hãng đấu giá Millon chào bán ấn vàng của vua Minh Mạng với giá 2-3 triệu euro (48 đến 72 tỷ đồng). 

Hiện vật được đặt tên Con dấu vàng quý hiếm Kim bảo tỷ của Hoàng đế Minh Mạng (1791-1841), cao 10,4 cm, nặng 10,78 kg, mặt hình vuông, kích thước 13,8x13,7 cm.

Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, Bộ VH,TT&DL đã cùng Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công an và các cơ quan, tổ chức liên quan tìm kiếm giải pháp hồi hương ấn vàng Hoàng đế chi bảo trở về đất nước.

Ấn "Hoàng đế chi bảo" được các chuyên gia xác định là hiện vật nguyên gốc, chuẩn xác, được đúc vào năm Minh Mạng thứ 4 (năm 1823) như ghi chép trong sử sách (Đại Nam thực lục, Khâm Định Đại Nam hội điển sự lệ) và trong biên bản, hình ảnh bàn giao ấn kiếm của chính quyền thực dân Pháp cho Quốc trưởng Bảo Đại ngày 8/3/1952, hiện đang lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I. 

Quai ấn đúc hình một con rồng uốn khúc, đầu ngẩng cao, mắt nhìn về phía trước, tư thế vững vàng; trán rồng có khắc chữ 王 (vương: vua), vây lưng và đuôi rồng dựng đứng, vây đuôi uốn cong về phía trước, bốn chân rồng đúc rõ năm móng.

Đại gia Bắc Ninh chi hơn 6 triệu Euro có được toàn quyền sở hữu ấn vàng?Đại gia Bắc Ninh chi hơn 6 triệu Euro có được toàn quyền sở hữu ấn vàng?

Ông Nguyễn Thế Hồng chi hơn 6,1 triệu Euro mua ấn vàng Hoàng đế chi bảo. Vậy, đại gia Bắc Ninh có được toàn quyền quyết định tương lai chiếc ấn?


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.