Chuyện dọc đường

Khi tính mạng người lao động vẫn bị xem nhẹ

10/04/2023, 02:44

Trong những đợt kiểm tra an toàn lao động thì mọi thứ đi vào nề nếp, nhưng kết thúc buổi kiểm tra thì đâu lại vào đấy.

Theo thống kê vừa được Bộ LĐ, TB&XH công bố, năm 2022, tổng số vụ tai nạn lao động (TNLĐ) là hơn 7.700 vụ, tăng 1.200 vụ so với năm 2021.

Số người bị nạn do TNLĐ là 7.923 người, tăng 1.265 người, trong đó số vụ chết người là 720 vụ với 754 người tử vong và 1.647 người bị thương nặng.

Tổng chi phí cho tai nạn lao động và thiệt hại tài sản năm 2022 ước tính là trên 14.100 tỷ đồng và hơn 143.000 ngày công. Một con số thực sự đáng báo động!

img

Vụ sập tường nhà máy Savvy Seafood của Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam (Khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, Bình Định) vào tháng 9/2022 làm 5 người chết và 6 người bị thương.

Bên cạnh đau thương tang tóc của nhiều gia đình, những người gặp nạn trở thành gánh nặng của người thân và xã hội vì không còn khả năng lao động.

TNLĐ đã và đang bào mòn nguồn lực xã hội, uy hiếp tính mạng, hạnh phúc của hàng nghìn gia đình. Những gia đình đang ngập tràn hạnh phúc bỗng chốc chia lìa trong đớn đau!

Nguyên nhân TNLĐ gia tăng so với năm 2021 được lý giải là vì năm 2021 dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động của doanh nghiệp đình trệ… nên TNLĐ ít đi. Trong khi năm 2022, quá trình sản xuất kinh doanh phục hồi và khi sản xuất kinh doanh phục hồi thì số vụ TNLĐ vì thế cũng tăng.

Trong đó, trang thiết bị máy móc sau một thời gian dài ngừng trệ, khi quay lại sản xuất bảo dưỡng kém cũng dễ dẫn đến tai nạn. Rồi người lao động sau một thời gian quay lại làm việc, sức khỏe của họ bị ảnh hưởng bởi Covid-19, việc đào tạo, huấn luyện an toàn lao động bị mai một do dịch Covid-19 cũng là nguyên nhân dễ xảy ra tai nạn lao động…

Tuy nhiên, cách lý giải này vẫn rất chung chung, chưa chỉ ra hết được nguyên nhân và quan trọng hơn là chưa chỉ ra được trách nhiệm một cách cụ thể.

Ở đây, rõ ràng việc thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn lao động trên công trường, bên trong các nhà máy xí nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. Đồng thời phần lớn chủ doanh nghiệp chỉ chăm lo vào mục tiêu lợi nhuận mà “quên” bảo vệ an toàn cho người lao động, những người đang ngày đêm “bán” sức lao động để tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Vụ sập bức tường nhà máy Savvy Seafood của Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam (Khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, Bình Định) vào tháng 9/2022 làm 5 người chết và 6 người bị thương khiến dư luận rúng động. Bởi đa phần những người chết là lao động nghèo, làm những việc như thợ xây, phụ hồ để nuôi sống bản thân và gia đình. Về kỹ năng, trình độ đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc, nhất là thiết bị bảo hộ không có.

Qua điều tra, cơ quan công an chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến sự vụ là do việc thi công không đảm bảo yêu cầu thiết kế. Thậm chí, tại hiện trường chỉ có một giám sát viên và không thấy đại diện đơn vị chủ đầu tư, quản lý và đơn vị thi công. Việc phát hiện, ngăn chặn việc xây dựng thiếu an toàn cũng không hề được đơn vị chức năng làm hết trách nhiệm.

Hay như tại Quảng Ngãi, công tác đảm bảo an toàn lao động cũng đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. Bởi lẽ, qua khảo sát có thể thấy rất nhiều nơi, nhiều thời điểm người lao động gần như bị bỏ rơi trong việc trang bị bảo hộ cũng như sức khỏe.

Ghi nhận tại mỏ đá Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, không khó để nhận thấy nhiều công nhân làm việc tại đây không hề được trang bị bảo hộ lao động. Những công nhân làm việc bên dưới mỏ đất cách mặt đất khoảng 20m, họ dùng máy khoan điện để khoan những tảng đá lớn. Trên người mặc bộ quần áo đơn giản, không hề có mũ, mặt nạ bảo hộ và cả khẩu trang cũng không… dù ở đây bụi bặm mù mịt.

Mức độ an toàn để những lao động nghèo có thể sống sót nếu có sự cố sạt lở hay đá rơi là gần như bằng không. Thế nhưng, điều lạ lùng là không một cơ quan hay đơn vị nào tại Quảng Ngãi quan tâm đến điều này.

Có chăng, trong những đợt kiểm tra an toàn lao động thì mọi thứ đi vào nề nếp, nhưng kết thúc buổi kiểm tra thì đâu lại vào đấy. Những mối nguy đe dọa đến tính mạng người lao động vẫn chực chờ đâu đó.

Trong năm qua, các cơ quan chức năng đã đề nghị khởi tố 22 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Cơ quan công an khởi tố 19 vụ tai nạn lao động. So với hậu quả mà TNLĐ gây ra, con số này có lẽ còn quá ít.

Phải chăng vì thế nên chưa tạo được sự răn đe, và an toàn tính mạng của người lao động vẫn cứ mãi bị coi thường?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.