360 độ thể thao

ASIAD 19 ngày 2/10: Đoàn Thể thao Việt Nam chỉ có thêm 1 HCĐ

02/10/2023, 17:03

Đoàn Thể thao Việt Nam chỉ có 1 tấm HCĐ trong ngày thi đấu 2/10 nhờ công của VĐV Võ Thị Phương Quỳnh ở môn kurash.

Chiều 2/10, Võ Thị Phương Quỳnh bước vào bán kết môn kurash nội dung 87kg gặp Bahheri Zahra (Iran).

Nữ võ sĩ Việt Nam giành HCĐ ASIAD dù chỉ tập luyện 3 tháng  - Ảnh 1.

Phương Quỳnh giành HCĐ ASIAD 19 môn kurash.

Tuy nhiên, trước đối thủ có đẳng cấp rất cao, Phương Quỳnh đã không thể gây ra được bất ngờ khi để thua chung cuộc 0-3 và nhận HCĐ.

Dù không thể vào chung kết nhưng thành tích này cũng được xem là thành công với nữ VĐV người Việt Nam.

Đáng nói, trước khi giành được tấm HCĐ ASIAD 19, Phương Quỳnh mới chỉ bắt đầu tập luyện môn Kurash trong khoảng 3 tháng.

“Tôi hơi tiếc vì mục tiêu ban đầu là vào chung kết. Đối thủ của tôi nặng ký hơn tôi rất nhiều. Tôi đã cố gắng theo hết sức mình nhưng kết quả này là thành công rồi.

Tôi rất hứng khởi và vui vì được lựa chọn để lần đầu tiên được dự ASIAD. Trước đây tôi đánh judo, chỉ tập kurash từ tháng 6 mà thôi. 

Khi chuyển qua môn này, tôi nghĩ cũng giống judo, không khác gì mấy nên cũng thuận tiện cho tôi”, Phương Quỳnh cho hay.

Kurash là môn võ có xuất xứ từ Uzbekistan, có cách chấm điểm cũng như đòn thế tương tự môn Judo.

Kurash từng góp mặt lần đầu ở ASIAD 18 tại Indonesia và ở khu vực Đông Nam Á là SEA Games 2019 ở Philippines.

Trên đất Indonesia năm 2018, kurash đã đóng góp cho đoàn Thể thao Việt Nam một tấm HCĐ nhờ công của Nguyễn Thị Lan.

"Đây là giải kurash quốc tế đầu tiên của tôi. Trước khi giải nghĩ tôi muốn vào chung kết cơ. Nhưng vào tới đây tôi cũng rất mừng rồi. Tôi cảm thấy rất tự hào vì đóng góp cho đất nước 1 HCĐ nữa”, Phương Quỳnh cho hay.

Trong ngày 2/10, các VĐV Nguyễn Văn Đầy, Dương Duy Bảo, Nguyễn Thị Hải Châu và Lê Phạm Ngọc Anh đều dừng bước tại tứ kết cung 3 dây cá nhân.

Tay vợt số một Việt Nam Lê Đức Phát để thua cựu á quân thế giới Srikanth Kidambi (Ấn Độ) ở vòng 1/32 cầu lông đơn nam với tỷ số 10-21, 9-21.

Trong khi đó, đội cầu mây Việt Nam vẫn đang chơi khá tốt khi thắng Nhật Bản 21-11, 21-18 ở bảng A nội dung 4 người, để giành suất vào bán kết sớm một lượt đấu.

Như vậy, đoàn Thể thao Việt Nam chắc chắn sẽ có huy chương ở nội dung 4 người, môn cầu mây.

Tối 2/10, VĐV Nguyễn Thị Oanh chỉ về đích thứ 7 ở chung kết nội dung 3000m vượt chướng ngại vật với thành tích 9 phút 57,13 giây.

Cũng tại môn điền kinh, chân chạy Trần Thị Nhi Yến cán đích thứ 7/8 với thành tích 23 giây 85 nội dung 200m nữ, VĐV Bùi Thị Thu Thảo thất bại ở nội dung nhảy xa. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.