An ninh hình sự

Khởi tố 2 người đi xe máy SH tạt đầu ô tô, đánh tài xế trên đường Vành đai 2

07/03/2024, 10:43

Sau khi điều khiển xe máy đi trên đường Vành đai 2 trên cao, hai đối tượng đã chặn đầu xe ô tô rồi đánh nhau với tài xế, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Ngày 7/3, Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) cho biết, đã khởi tố đối với Trần Văn Hiệp (38 tuổi, trú tại Hòa Bình Green City 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trịnh Thịnh (44 tuổi, trú tại Times City, phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiệp và Thịnh là hai đối tượng đi xe máy SH lên đường Vành đai 2 trên cao, chặn đầu xe ô tô, ẩu đả với tài xế.

Khởi tố 2 người đi xe máy SH tạt đầu ô tô, đánh tài xế trên đường Vành đai 2- Ảnh 1.

Đối tượng Hiệp và Thịnh tại cơ quan công an.

Trước đó, Công an phường Minh Khai phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng đã lấy lời khai của Hiệp và Thịnh để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Theo lời khai ban đầu và chứng cứ thu thập được, công an xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 25/2. Thời điểm trên, chị T.A (28 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) đi ô tô trên đường Vành đai 2 trên cao.

Đến đoạn phía trên cầu Mai Động (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) thì chị A bị xe máy SH biển số 29H1-747.96 do Trần Văn Hiệp lái, chở theo Trịnh Thịnh, lạng lách, tạt đầu ô tô.

"Khoảng 16h ngày 25/2, tôi chở Thịnh đi từ cầu Vĩnh Tuy xuống Minh Khai, đến chân cầu Vĩnh Tuy thì có người đàn ông ngồi trên ô tô mở cửa kính xe chửi và nhổ nước bọt vào tôi. Bị như vậy, tôi bức xúc đuổi theo ô tô của họ lên trên đường Vành đai 2.

Lúc đó lái xe ô tô đi nhanh quá, bọn tôi không đuổi kịp. Sau đó, biết được xe ô tô màu trắng phía sau ghi hình, tôi liền chặn đầu xe yêu cầu người phụ nữ trong xe ô tô màu trắng không quay clip nữa", Hiệp lý giải.

Các đối tượng khi đó đã đập vào xe của chị T.A rồi chửi bới. Sau đó Hiệp và Thịnh tiếp tục di chuyển trên đường Vành đai 2 và gây gổ với hai nam thanh niên trong ô tô màu trắng biển số 30K-840.XX.

Sau đó, Hiệp và Thịnh chặn đầu chiếc ô tô màu trắng biển số 30K-840.XX, giật cửa xe và dẫn đến xô xát với hai người đàn ông ngồi trong chiếc xe này.

Video hai đối tượng đi xe máy trên đường Vành đai 2, chặn đầu xe ô tô và ẩu đả với tài xế.

Tại cơ quan công an, Hiệp và Thịnh đều tỏ ra ăn năn, hối hận và muốn gặp những người bị hành hung để xin lỗi.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng hành vi của 2 đối tượng điều khiển xe máy SH không những vi phạm quy tắc an toàn giao thông đường bộ mà còn gây mất an ninh trật tự, xâm phạm đến tính mạng, tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ.

"Hành vi của các đối tượng thể hiện sự côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa bàn nên bị xử lý về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật", luật sư nhận định.

Đối với chiếc xe máy SH là công cụ phương tiện phạm tội, nếu thuộc quyền sở hữu của đối tượng sẽ bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

Điều 318. tội "Gây rối trật tự công cộng"

1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000-50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2-7 năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách;

c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;

d) Xúi giục người khác gây rối;

đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.