Pháp luật

Khởi tố hai kẻ bịt mặt chuyên cướp tài sản trên sông ở Cà Mau

17/09/2023, 21:52

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố hai kẻ bịt mặt thực hiện nhiều vụ cướp tài sản trên sông ở Cà Mau.

Tối 17/9, theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau), đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Chí Bền (30 tuổi) và Trần Lộc Ngàn (22 tuổi), cùng ngụ ấp Vàm Đầm, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Khởi tố hai đối tượng bịt mặt thực hiện nhiều vụ cướp tài sản trên sông - Ảnh 1.

Tang vật trong vụ án cướp tài sản trên sông ở Cà Mau bị công an tạm giữ.

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng đêm khuya, Bền và Ngàn bịt mặt, điều khiển vỏ lãi đi dọc trên các tuyến sông vắng, cặp mạn các sà lan hoặc ghe chở vật liệu xây dựng để trộm cắp tài sản.

Nếu bị chủ phương tiện phát hiện, các đối tượng dùng dao khống chế, cướp tiền, vàng và điện thoại.

Đa số các bị hại là người từ các tỉnh khác đến Cà Mau để giao hàng. Một số vì tâm lý lo sợ, nên không trình báo với công an.

Gần đây, Bền và Ngàn đến các cơ sở kinh doanh để bán tài sản cướp được, các trinh sát tiếp cận, mời về trụ sở để đấu tranh.

Trước những chứng cứ mà cơ quan điều tra đưa ra, Bền và Ngàn cúi đầu thừa nhận và bước đầu khai nhận hành vi gây ra các vụ cướp trên sông gần đây.

Theo đó, từ tháng 8/2023 đến nay, cả hai đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản trên các tuyến sông thuộc địa bàn huyện Đầm Dơi, Cái Nước và Năm Căn (tỉnh Cà Mau).

Mở rộng điều tra, các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện một số vụ cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Trước đó, vào lúc 2h ngày 7/9, ghe chở cát, đá của vợ chồng ông H.T.D (53 tuổi, ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) neo đậu trên sông Gành Hào để nghỉ ngơi, bất ngờ nghe tiếng động lạ.

Khi ông D ra ngoài kiểm tra thì thấy hai đối tượng bịt mặt đứng trên vỏ lãi đậu sát ghe cát và lên tiếng xin dầu.

Khi ông D ra phía sau tìm dụng cụ lấy dầu, hai đối tượng liền leo lên ghe, dùng mã tấu khống chế vợ chồng ông D, cướp nhiều tài sản có giá trị.

Tương tự, tối 4/9, ông M.A.T (ngụ tỉnh An Giang) điều khiển sà lan vận chuyển xi măng từ thành phố Cần Thơ xuống huyện Đầm Dơi để giao cho các cửa hàng vật liệu xây dựng.

Do trời mưa, ông T cho phương tiện neo đậu tại kênh xáng Sáu Đông (xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi).

Khoảng 23h cùng ngày, hai người đàn ông đi trên vỏ lãi ghé giả vờ xin thuốc hút, rồi dùng mã tấu khống chế vợ chồng ông T cướp nhiều tài sản có giá trị.

Được biết, Bền có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản và Ngàn có một tiền án, một tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.