An ninh hình sự

Khởi tố nhóm thanh niên ở Hà Nam đi xe máy gây náo loạn đường phố

21/07/2023, 09:14

Nhóm 11 đối tượng đi trên 7 xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây náo loạn đường phố đã bị công an xử lý.

Ngày 21/7, Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi “gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 5/7, tại tổ 6, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý.

img

Các đối tượng tại cơ quan công an TP Phủ Lý. (Ảnh: CAHN)

Theo cơ quan công an, vào khoảng 21h ngày 5/7, nhóm 11 đối tượng cùng trú tại huyện Thanh Liêm do Lê Văn Điều (SN 2006, trú thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm) cầm đầu, đã sử dụng 7 xe mô tô, nhiều xe không đeo biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm rú còi, gây mất trật tự an toàn giao thông trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Phủ Lý.

Khi nhóm đối tượng đi trên đường gặp xe ô tô biển kiểm soát 30E-027.xx do ông Vũ Văn T. điều khiển đi chiều ngược lại. Đối tượng Điều đã lái xe tạt đầu xe ô tô và dùng chân đạp vào bên phía lái của ô tô làm vỡ, hỏng gương chiếu hậu và một số bộ phận khác của xe ô tô. Sau đó nhóm đối tượng tiếp tục điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến giao thông.

Sau khi nắm bắt thông tin vụ việc, với tinh thần quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Phủ Lý đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ.

Căn cứ các tài liệu xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi “gây rối trật tự công cộng” và tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với 5 đối tượng có liên quan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.