An ninh hình sự

Khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng tại dự án cảng container Long Sơn

23/10/2023, 23:15

Ngày 23/10, Công an thị xã Nghi Sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng", được cho là liên quan đến việc phản đối xây dựng bến số 3 dự án cảng container Long Sơn.

Theo thông báo của Công an thị xã Nghi Sơn, vào lúc 8h30 ngày 23/10, tại khu vực chuẩn bị thi công bến số 3, dự án cảng container Long Sơn (thuộc địa phận xã Hải Hòa), có khoảng 300 người dân tụ tập mang theo băng zôn, biểu ngữ, hò hét phản đối việc xây dựng cảng. 

Khoảng 300 người tụ tập phản đối xây dựng cảng container Long Sơn - Ảnh 1.

Hình ảnh người dân tuần hành dọc tuyến đường tỉnh lộ 513 để phản đối việc xây dựng bến số 3, dự án cảng container Long Sơn.

Tiếp đó, đoàn người đi bộ ra lòng đường tỉnh lộ 513 bắt đầu tuần hành từ xã Hải Hà, qua xã Hải Thượng, Hải Yến thì dừng lại với chiều dài 4km. Quá trình di chuyển, đoàn người gây cản trở, ách tắc giao thông nghiêm trọng trên dọc tuyến đường tỉnh lộ 513 kéo dài khoảng 1km, trong thời gian từ 8h30 - 11h45.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, xác minh, xét thấy có dấu hiệu tội phạm gây rối trật tự công cộng, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 128/QĐ-ĐTTH đối với vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại khu vực trên.

Khoảng 300 người tụ tập phản đối xây dựng cảng container Long Sơn - Ảnh 2.

Nhiều ngày qua, người dân tập trung tại vị trí thi công bến cảng để phản đối việc xây dựng.

Theo tìm hiểu, năm 2023, Công ty TNHH Long Sơn dự kiến khởi công xây dựng bến số 3 với tổng mức đầu tư là 752 tỷ đồng; Thực hiện trên tổng diện tích mặt nước khoảng 15ha, chiều dài bến cảng 250m. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 10/2025. 

Ngoài đáp ứng nhu cầu bốc xếp hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, vùng phụ cận, dự án sẽ đồng thời hiện thực hóa quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ, cảng biển Nghi Sơn đã được Bộ GTVT phê duyệt. Dự án cũng góp phần tăng nguồn đóng góp cho ngân sách Nhà nước, tạo động lực thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn và việc làm cho người lao động ở xã Hải Hà, cùng nhân lực trong, ngoài tỉnh.

Trước khi thi công dự án, các ngành chức năng địa phương đã tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án. Tuy nhiên, nhiều ngày qua (cao điểm từ 18/10 đến 23/10), một bộ phận người dân đã thường xuyên tập trung tại khu vực xây dựng bến số 3, dự án cảng container Long Sơn và trụ sở UBND xã Hải Hà để thể hiện quan điểm không đồng thuận cho chủ đầu tư triển khai dự án.

Lý do mà người dân đưa ra là khi thực hiện xây dựng sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống, ngư trường đánh bắt; Ảnh hưởng nghề và thu nhập lâu dài của gia đình. Cùng đó, người dân đề nghị di chuyển toàn bộ nhân dân xã Hải Hà lên khu tái định cư mới trước khi xây dựng các bến cảng...

Để tránh tình trạng người dân bị xúi giục, kích động gây mất an ninh trật tự, các lực lượng chức năng của thị xã Nghi Sơn đang tiếp tục nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án đã được tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, tạo thuận lợi để triển khai dự án bến số 3 đúng tiến độ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.