Chuyện dọc đường

Không chấp nhận lối hành xử vô pháp

22/03/2024, 06:16

Ngày 19/3, ông Phạm Thành S (trú xã Vân Du, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) bất ngờ mang dây ra căng ngang cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Theo nội dung clip ghi lại sự việc được đăng tải trên mạng xã hội, thời điểm trên, nhiều tài xế xuống xe khuyên can ông S mở dây cho ô tô tiếp tục lưu thông nhưng bị từ chối. 

Không chấp nhận lối hành xử vô pháp- Ảnh 1.

Ông Phạm Thành S mang dây căng ngang cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ khiến giao thông ùn tắc cục bộ.

Sau một hồi thuyết phục không thành công, nhiều tài xế phải trở lại ô tô để chờ lực lượng chức năng đến giải quyết. Cũng theo đoạn clip, có khoảng 10-15 ô tô phải dừng lại, gây ách tắc giao thông.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do trước đó ông S bức xúc với việc đơn vị thi công làm đường nhưng không làm rãnh thoát nước nên mỗi khi trời mưa, nước tràn vào nhà ông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình.

Dù sau đó, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã xử lý nhanh để thông đường, yêu cầu ông S ký cam kết không tái phạm, song qua vụ việc này có thể thấy được một vài điều.

Trước hết là cách hành xử của ông S. Có thể hiểu được bức xúc của ông khi gia đình phải gánh hậu quả từ việc thi công tắc trách của nhà thầu. Nhưng rõ ràng việc làm của ông S là phản ứng rất tiêu cực, thiếu hiểu biết về pháp luật.

Đây là đường cao tốc, các phương tiện được phép lưu thông với tốc độ cao. Đặt giả thiết, tài xế nào đó không phát hiện và đâm trúng dây căng ngang đường thì hậu quả sẽ ra sao?

Theo quy định tại Nghị định 100/2019, hành vi chăng dây hoặc các vật cản khác qua đường gây nguy hiểm đến người và phương tiện tham gia giao thông bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng. 

Chưa rõ chính quyền địa phương sẽ xử lý ông S ra sao, nhưng đối chiếu các quy định pháp luật, có thể thấy mức phạt với hành vi này là còn nhẹ, khó tạo được sự răn đe.

Nếu ai cũng bức xúc rồi đem dây ra căng giữa cao tốc theo kiểu "giận cá chém thớt" thì thử hỏi pháp luật ở đâu?

Đầu năm nay, một tài xế xe tải có hành vi dừng xe chắn ngang cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết gây ách tắc giao thông đã bị tạm giữ để điều tra. 

Cũng cách đây chưa lâu, lực lượng chức năng đã xử lý nghiêm khắc tài xế của một nhà xe ở Hải Phòng, khi người này cố tình cho xe khách chắn ngang cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, rút chìa khoá bỏ đi để "ăn vạ", yêu cầu ban quản lý tuyến cao tốc phải hạ mức thu phí.

Đó thực sự là những lối hành xử vô pháp, không được phép diễn ra trong một xã hội thượng tôn pháp luật. 

Không ai có thể chấp nhận việc một cá nhân có hành vi đi ngược lại lợi ích của cộng đồng, vi phạm pháp luật chỉ vì bức xúc cá nhân.

Và không chỉ có chuyện căng dây, chắn xe ngang cao tốc, hàng ngày chúng ta cũng chứng kiến nhiều hình ảnh chướng tai gai mắt, bất chấp các quy định khi lái xe tham gia giao thông. 

Nhẹ thì cãi cọ, chửi bới, mạt sát nhau, nặng thì gây gổ, ẩu đả, dẫn tới án mạng, thương tích.

Khi một cá nhân hành xử vô pháp, có thể họ chưa nghĩ đến hậu quả do hành vi của mình gây ra. 

Nhưng thiết nghĩ, những hành vi ảnh hưởng đến lợi ích, đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng cần phải được xử lý thích đáng. 

Chỉ có như vậy mới nâng cao được nhận thức, tạo ý thức chấp hành nghiêm quy định của pháp luật nói chung, với trật tự an toàn giao thông nói riêng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.