Không ngăn được giá dầu giảm

14/01/2015, 14:28

Hôm qua, Bộ trưởng Năng lượng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Suhail al-Mazrouei cho biết, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ giữ cho giá dầu mỏ "lao dốc" từ tháng 6/2014.

OPEC vẫn giữ nguyên sản lượng khoảng 30 triệu thùng mỗi ngày
OPEC vẫn giữ nguyên sản lượng khoảng 30 triệu thùng mỗi ngày

Ông al-Mazrouei cho biết, cần phải có các biện pháp để kiềm chế sự tăng vọt sản lượng dầu từ đá phiến ở Bắc Mỹ. Và vấn đề này không chỉ là trách nhiệm của riêng OPEC.

Trong khi đó, ngày 13/1, giá dầu mỏ tiếp tục giảm thấp nhất trong 6 năm qua. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 2/2015 giảm 82 cent, còn 45,25 USD/thùng; giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng thời điểm giảm 99 cent, còn 46,44 USD/thùng.

Các chuyên gia dự đoán giá dầu mỏ sẽ tiếp tục xuống dưới mức 40 USD/thùng trong năm 2015 và cho rằng, OPEC chấp nhận giá dầu giảm nhằm khiến các nhà sản xuất dầu từ đá phiến thua lỗ và sớm rời khỏi thị trường.

N.T

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.