Hỏi - Đáp

Không nhường đường cho xe ưu tiên bị xử lý thế nào?

12/12/2023, 10:15

Luật sư Diệp Năng Bình cho biết, theo quy định, người điều khiển xe máy, ô tô có thể bị phạt tiền từ 300 nghìn đến 3 triệu đồng và tước giấy phép lái xe nếu không nhường đường cho xe ưu tiên.

Bạn đọc Nguyễn Văn Chương (Bắc Ninh) hỏi: Hiện nay, những xe nào được gọi là xe ưu tiên, nếu không nhường đường cho xe ưu tiên thì bị xử lý thế nào?

Không nhường đường cho xe ưu tiên bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Theo quy định, không nhường đường cho xe ưu tiên tài xế sẽ bị phạt tiền và tước giấy phép lái xe.

Trả lời nội dung này, luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, Điều 22 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đã quy định những xe sau đây được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự: 

Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ; Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường; Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu; Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật; Đoàn xe tang.

"Các xe được quyền ưu tiên kể trên (trừ đoàn xe tang) khi đi làm nhiệm vụ phải có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định; không bị hạn chế tốc độ; Được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông", ông Bình phân tích.

Luật sư Diệp Năng Bình cho biết, Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP) quy định xe phạm lỗi không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ sẽ bị xử phạt ở các mức khác nhau và tùy loại phương tiện khác nhau (xe ô tô hay xe máy)

Cụ thể, đối với ô tô, phạt tiền từ 0,8-1 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau.

Phạt tiền từ 2-3 triệu đồng đối với hành vi không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn.

Ngoài ra, người điều khiển xe ô tô còn bị tước giấy phép lái xe từ 2-4 tháng.

Không nhường đường cho xe ưu tiên bị xử lý thế nào? - Ảnh 2.

Luật sư Diệp Năng Bình.

Với xe máy sẽ bị phạt tiền từ 300-400 nghìn đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

Không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn; Không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau; Xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Ngoài ra, người điều khiển xe máy còn bị tước giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.

Đối với xe máy kéo, xe máy chuyên dùng sẽ phạt tiền từ 400-600 nghìn đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.