360 độ thể thao

ASIAD 19 ngày 7/10: Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 1 HCB, 2 HCĐ

07/10/2023, 10:52

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam để thua 0-2 trước Thái Lan ở chung kết nội dung 3 người, qua đó giành HCB ASIAD 19.

Sáng 7/10, cầu mây nữ Việt Nam bước vào chung kết nội dung 3 người gặp Thái Lan.

Thua Thái Lan ở chung kết, cầu mây Việt Nam giành HCB ASIAD 19  - Ảnh 1.

Cầu mây nữ Việt Nam để thua Thái Lan ở chung kết nội dung 3 người.

Chung cuộc, các cô gái Việt Nam đã để thua trắng 0-2 trước đối thủ và chỉ giành HCB.

Trong ván đầu tiên, đội cầu mây nữ Việt Nam đã có thời điểm vươn lên dẫn trước khi tận dụng triệt để các sai lầm của đối thủ.

Cạnh đó, Trần Thị Hồng Nhung cùng đồng đội luôn có những pha phát bóng ổn định.

Nhưng về giai đoạn sau, Thái Lan đã dần lấy lại được sự tập trung và liên tiếp giành điểm để thắng ngược 21-15.

Sang ván hai, đội cầu mây xứ chùa vàng đã thể hiện đẳng cấp vượt trội khi không cho Việt Nam cơ hội để bứt lên.

Kết thúc ván hai, đội cầu mây 3 người của Việt Nam để thua 12-21 trước Thái Lan, qua đó ngậm ngùi nhận HCB.

Tính đến thời điểm hiện tại của ASIAD 19, môn cầu mây đã mang về 1 HCV và 1 HCB cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Cũng trong sáng 7/10, Hoàng Thị Mỹ Tâm thua Ku Tsui Ping (Đài Loan) 0-2 ở vòng 1/8 hạng dưới 55kg nữ kumite môn karate.

Trong khi đó, ở môn jujitsu, Hoàng Thị Nhật Quế để thua võ sĩ người UAE, Alkanbani Shamma bằng đòn submission tại vòng 1/8 hạng 63kg nữ.

Chiều cùng ngày, Võ sĩ Đỗ Thanh Nhân thắng điểm Baek Junhyeok (Hàn Quốc) 9-3 ở trận tranh HCĐ kumite hạng 84 kg nam.

Ở môn cờ tướng, kỳ thủ Lại Lý Huynh đánh bại đối thủ Đài Loan Liu Kuo Hua ở vòng 7, qua đó giành HCĐ cá nhân nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.