Bóng đá

Kình ngư giành ba HCV SEA Games giã từ đội tuyển bơi Việt Nam ở tuổi 21

15/08/2023, 13:38

Kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn xin giã từ đội tuyển bơi quốc gia ở tuổi 21 để tập trung cho việc học.

Hôm 15/8, VĐV Nguyễn Hữu Kim Sơn thông báo giã từ đội tuyển bơi quốc gia Việt Nam để tập trung học tập.

img

Kim Sơn giã từ đội tuyển bơi quốc gia ở tuổi 21.

“Đây là lần thứ ba tôi xin giã từ đội tuyển và đã được chấp thuận. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ cho quyết định này”, Kim Sơn nói.

Lần đầu kình ngư 21 tuổi xin giã từ đội tuyển là trước thềm SEA Games 31 tại Việt Nam nhưng bị từ chối.

Sau Đại hội thể thao toàn quốc 2022, Kim Sơn tiếp tục xin nghỉ nhưng lãnh đạo tuyển bơi Việt Nam muốn anh dự xong SEA Games 32 ở Campuchia.

Dù giải đấu này đã kết thúc và anh dự định sẽ giã từ đội tuyển bơi vào tháng 6/2023 nhưng được thuyết phục ở lại thêm một tháng để dự nốt giải bơi thế giới tại Nhật Bản.

Tiết lộ về lý do muốn xin giã từ đội tuyển bơi, Kim Sơn cho biết: “Tôi muốn nghỉ là do không cân bằng được việc học và tập luyện.

Nếu thời gian ngắn trước các giải vô địch thế giới, Asiad hay SEA Games mới tập căng, tôi vẫn có thể xin nhà trường linh động về lịch học.

Nhưng hiện tại tôi phải theo đội tuyển 100% thời gian, thời gian và khối lượng tập rất nặng, ảnh hưởng tới học tập".

VĐV 21 tuổi cho biết, dù luôn được nhà trường hỗ trợ nhưng việc anh liên tục bỏ lớp khiến bản thân bị hổng kiến thức, gây ra ảnh hưởng đến tương lai và phiền thầy cô.

Kim Sơn được xem là thần đồng bơi lội Việt Nam. Anh tham gia giải vô địch bơi thế giới khi mới 15 tuổi.

Kình ngư sinh năm 2001 cũng là VĐV trẻ nhất giành HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games khi về nhất nội dung 400m hỗn hợp nam với thời gian 4 phút 12 giây 22, phá kỷ lục Đại hội.

Tại hai kỳ SEA Games gần nhất Kim Sơn đều giành HCV ở nội dung 4x200m tiếp sức tự do nam.

Hiện anh đang là sinh viên năm hai của Đại học Duy Tân, chuyên ngành quản trị kinh doanh.

“Năm nay tôi có các môn chuyên ngành rất quan trọng. Vì vậy, tôi phải giã từ đội tuyển. Nhưng tôi vẫn sẽ bơi trong nước cho CLB", Kim Sơn nói thêm.

Kim Sơn cho biết, mặc dù có đam mê lớn với bơi lội, ước mơ của anh là sau này sẽ làm việc trong lĩnh vực tài chính - kinh doanh. Bố anh là quản lý một nhà hàng, đồng thời sở hữu một tiệm nail lớn ở Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.