Bóng đá

Kỳ lạ đội bóng dự World Cup 2023 mua quần áo bằng tiền quyên góp

12/07/2023, 17:54

Đội tuyển nữ Haiti được người hâm mộ quyên góp tiền cho mua trang phục thi đấu để dự World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Haiti đã xuất sắc đánh bại Chile trong trận play-off để giành vé dự World Cup 2023 tại New Zealand và Australia.

img

Các cầu thủ nữ Haiti phải tập luyện trong cảnh thiếu thốn.

Tuy nhiên, trong suốt nhiều tháng qua, đội tuyển nữ nước này vẫn không được cải thiện về chế độ ăn uống, tập luyện.

Thậm chí, trang phục đấu của họ tại ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh cũng đến từ sự đóng góp của người hâm mộ.

Ở một diễn biến liên quan, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cấm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Haiti, Yves Jean-Bart xuất hiện tại World Cup 2023.

Nguyên nhân là vào năm 2020, Ủy ban Đạo đức FIFA kết luận Yves Jean-Bart phạm tội quấy rối và lạm dụng tình dục các cầu thủ nữ, bao gồm cả trẻ vị thành niên.

Các bằng chứng cho thấy, vị quan chức này đã quấy rối nhiều cầu thủ 17 tuổi, thậm chí cưỡng bức họ ngay tại trung tâm đào tạo quốc gia.

FIFA cũng thẳng tay cấm ông Yves Jean-Bart tham gia vào các hoạt động bóng đá trọn đời.

Nhưng đến tháng 2/2023, Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã hủy bỏ lệnh cấm của FIFA với lý do “có sự mâu thuẫn, không chính xác trong lời khai của các nạn nhân và nhân chứng”.

Một tháng sau, luật sư khẳng định Jean-Bart không còn bị cấm vận nữa và ông có quyền tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Haiti.

Hôm 6/7, tòa án Tối cao Thụy Sĩ đã bác bỏ đơn kháng cáo của FIFA đối với phán quyết của CAS, có nghĩa FIFA không thể cấm nhân vật này hoạt động bóng đá.

Dù vậy, quyết định cấm Jean-Bart có mặt trong các trận đấu tại World Cup 2023 vẫn được giữ nguyên.

Tại giải đấu lần này, Haiti nằm ở bảng D với sự hiện diện của đội tuyển nữ Anh, Trung Quốc và Đan Mạch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.