Du lịch

Kỳ lạ những ngôi nhà ngụy trang chống lại cướp biển, người dân sống rất thọ

14/12/2022, 12:00

Đảo Ikaria là nơi có nhiều ngôi nhà ngụy trang nhất, được xây dựng dưới những tảng đá khổng lồ để không bị cướp biển phát hiện.

1. Đảo Ikaria, Hy Lạp nằm bên bờ biển Aegean là một địa điểm du lịch nổi tiếng với bãi biển đẹp, ngôi làng đẹp bên trong đẹp như tranh vẽ, cảnh quan thiên nhiên rất hoang sơ.

1. Đảo Ikaria, Hy Lạp nằm bên bờ biển Aegean là một địa điểm du lịch nổi tiếng với bãi biển đẹp, ngôi làng đẹp bên trong đẹp như tranh vẽ, cảnh quan thiên nhiên rất hoang sơ.

2. Thế nhưng, thiên đường này không phải lúc nào cũng bình yên như vậy. Hàng trăm năm trước, Ikaria là mục tiêu hàng đầu của bọn cướp biển, chúng xem bờ biển Aegean là quê hương của mình.

2. Thế nhưng, thiên đường này không phải lúc nào cũng bình yên như vậy. Hàng trăm năm trước, Ikaria là mục tiêu hàng đầu của bọn cướp biển, chúng xem bờ biển Aegean là quê hương của mình.

3. Để bảo vệ bản thân khỏi các cuộc tấn công của cướp biển, người dân địa phương bắt đầu xây dựng những ngôi nhà chống cướp biển nằm sâu trong núi, khiến cả hòn đảo trông như không có người ở.

3. Để bảo vệ bản thân khỏi các cuộc tấn công của cướp biển, người dân địa phương bắt đầu xây dựng những ngôi nhà chống cướp biển nằm sâu trong núi, khiến cả hòn đảo trông như không có người ở.

4. Tại một số thời điểm, toàn bộ người dân trên đảo Ikaria giấu mình trong những ngôi nhà đá. Bạn chỉ có thể phát hiện khi đi ngang qua trước ngôi nhà, nếu nhìn từ xa sẽ không nhận ra.

4. Tại một số thời điểm, toàn bộ người dân trên đảo Ikaria giấu mình trong những ngôi nhà đá. Bạn chỉ có thể phát hiện khi đi ngang qua trước ngôi nhà, nếu nhìn từ xa sẽ không nhận ra.

5. Theo các ghi chép trong lịch sử, nạn cướp biển đã hoành hành ở Ikaria và các đảo khác trên biển Aegean có từ thế kỷ thứ I trước Công nguyên.

5. Theo các ghi chép trong lịch sử, nạn cướp biển đã hoành hành ở Ikaria và các đảo khác trên biển Aegean có từ thế kỷ thứ I trước Công nguyên.

6. Các cuộc tấn công vào hòn đảo xảy ra cả dưới sự cai trị của đế quốc La Mã và Byzantine. Vào thế kỷ 14, sau khi hòn đảo trở thành một phần của Cộng hòa Genoa, nạn cướp biển trở nên tồi tệ đến mức người dân địa phương đã phá hủy các cảng để ngăn chặn các cuộc xâm lược. 

6. Các cuộc tấn công vào hòn đảo xảy ra cả dưới sự cai trị của đế quốc La Mã và Byzantine. Vào thế kỷ 14, sau khi hòn đảo trở thành một phần của Cộng hòa Genoa, nạn cướp biển trở nên tồi tệ đến mức người dân địa phương đã phá hủy các cảng để ngăn chặn các cuộc xâm lược. 

7. Chỉ sau khi đảo Ikaria được sáp nhập vào Đế chế Ottoman, người dân mới có những hành động tuyệt vọng như xây nhà trong đá để trốn cướp biển. Họ không có nhiều lựa chọn để đối phó với tình hình.  

7. Chỉ sau khi đảo Ikaria được sáp nhập vào Đế chế Ottoman, người dân mới có những hành động tuyệt vọng như xây nhà trong đá để trốn cướp biển. Họ không có nhiều lựa chọn để đối phó với tình hình.  

8. Không có hy vọng nào trong việc chống lại cướp biển, người dân Ikaria đã bỏ nhà cửa của mình trên bờ biển và di cư vào trong núi sống. Họ chuyển đến sống trong những ngôi nhà xây bằng đá, thiếu thốn tiện nghi nhưng lại có khả năng ngụy trang hoàn hảo.

8. Không có hy vọng nào trong việc chống lại cướp biển, người dân Ikaria đã bỏ nhà cửa của mình trên bờ biển và di cư vào trong núi sống. Họ chuyển đến sống trong những ngôi nhà xây bằng đá, thiếu thốn tiện nghi nhưng lại có khả năng ngụy trang hoàn hảo.

9. Những ngôi nhà chống cướp biển này hòa hợp với đặc điểm cảnh quan núi non của hòn đảo, khiến nó khó phát hiện từ xa.

9. Những ngôi nhà chống cướp biển này hòa hợp với đặc điểm cảnh quan núi non của hòn đảo, khiến nó khó phát hiện từ xa.

10. Eleni Mazari, một người dân địa phương chia sẻ: “Ngôi nhà khác biệt hoàn toàn với kiểu kiến trúc thường thấy ở Hy Lạp. Người Ikaria xây dựng những ngôi nhà để không ai nhìn thấy nó. Để làm được điều đó, họ phải đi lên một vùng cao, heo hút, nơi không bị ai thấy được từ biển”.

10. Eleni Mazari, một người dân địa phương chia sẻ: “Ngôi nhà khác biệt hoàn toàn với kiểu kiến trúc thường thấy ở Hy Lạp. Người Ikaria xây dựng những ngôi nhà để không ai nhìn thấy nó. Để làm được điều đó, họ phải đi lên một vùng cao, heo hút, nơi không bị ai thấy được từ biển”.

11. Người Ikaria tiếp tục xây dựng và sống trong những ngôi nhà chống cướp biển trong khoảng 3 thập kỷ. Nhiều ngôi nhà bằng đá trong số này cho tới ngày nay vẫn khó phát hiện ra.

11. Người Ikaria tiếp tục xây dựng và sống trong những ngôi nhà chống cướp biển trong khoảng 3 thập kỷ. Nhiều ngôi nhà bằng đá trong số này cho tới ngày nay vẫn khó phát hiện ra.

12. Để tránh thu hút sự chú ý, các ngôi nhà thường chỉ có 1 tầng, thấp hơn tảng đá hoặc vách đá ngụy trang cho nó và không có ống khói.

12. Để tránh thu hút sự chú ý, các ngôi nhà thường chỉ có 1 tầng, thấp hơn tảng đá hoặc vách đá ngụy trang cho nó và không có ống khói.

13. Người dân địa phương chủ yếu tương tác vào ban đêm, tránh sử dụng lửa hoặc bất kỳ nguồn ánh sáng nào. Thậm chí họ còn không nuôi chó vì sợ tiếng sủa của chúng sẽ thu hút những vị khách không mời.

13. Người dân địa phương chủ yếu tương tác vào ban đêm, tránh sử dụng lửa hoặc bất kỳ nguồn ánh sáng nào. Thậm chí họ còn không nuôi chó vì sợ tiếng sủa của chúng sẽ thu hút những vị khách không mời.

14. Bất chấp những khó khăn mà người dân địa phương phải gánh chịu trong nhiều thế kỷ, đảo Ikaria được biết tới là vùng đất có nhiều người sống thọ nhất ở Hy Lạp.

14. Bất chấp những khó khăn mà người dân địa phương phải gánh chịu trong nhiều thế kỷ, đảo Ikaria được biết tới là vùng đất có nhiều người sống thọ nhất ở Hy Lạp.

15. Tại đây, cứ 3 người thì có 1 người sống tới năm 90 tuổi, nhiều sống hơn 100 tuổi. Ikaria là một trong những vùng đất hiếm hoi trên thế giới có nhiều điều kỳ lạ đến vậy.

15. Tại đây, cứ 3 người thì có 1 người sống tới năm 90 tuổi, nhiều sống hơn 100 tuổi. Ikaria là một trong những vùng đất hiếm hoi trên thế giới có nhiều điều kỳ lạ đến vậy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.